Tiết lộ các loại siêu tên lửa Nga dùng để giáng đòn sấm sét xuống Ukraine ngày 26/8

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 27/08/2024 20:19 PM (GMT+7)
Vào ngày 26/8, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các mục tiêu ở Ukraine. Quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái kamikaze và nhiều loại tên lửa khác nhau để tấn công.
Bình luận 0
Tiết lộ các loại tên lửa Nga dùng để giáng đòn sấm sét xuống Ukraine ngày 26/8 - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ Nga mang theo tên lửa. Ảnh Pravda

Từ 7 giờ 30 phút giờ Moscow ngày 26/8, các vụ nổ có thể được nghe thấy ở các vùng Poltava, Vinnytsia, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Kharkov, Khmelnytskyi, Kiev, Odessa, Volyn, Ivano-Frankivsk, Lviv, Zhytomyr, Sumy và Ternopil của Ukraine, Strana.ua đưa tin.

Cuộc tấn công của Nga là một phần trong phản ứng của Moscow đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk, phó Duma Quốc gia Andrei Krasnov cho biết. Đổi lại, Andrei Kartapolov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, cho biết sự trả đũa của Nga mà Ukraine chứng kiến vào ngày 26/8 vì cuộc xâm nhập của họ vào khu vực Kursk sẽ tiếp tục.

"Cuộc không kích hôm nay vào Ukraine, trong số những mục đích khác, là phản ứng trước hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kursk. Sẽ có một diễn biến mới", ông Kartapolov cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vụ tấn công ngày 26/8 là một trong những vụ tấn công lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Chúng tôi đang xử lý hậu quả trên khắp đất nước. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất — một cuộc tấn công kết hợp. Hơn 100  tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái Shahed 136", ông Zelensky viết trên Telegram.

Người ta tin rằng lực lượng Nga đã sử dụng máy bay tầm xa và tàu chiến hải quân để tấn công.

Máy bay không người lái Geran-2

Máy bay không người lái Geran-2 cũng tham gia cuộc tấn công ngày hôm nay. Không quân Ukraine báo cáo rằng các nhóm máy bay không người lái đang hướng đến các khu vực Kiev, Khmelnytsky, Vinnytsia và Poltava.

Máy bay không người lái có cánh delta và được chế tạo bằng thiết kế không đuôi. Máy bay không người lái được cung cấp năng lượng bởi động cơ đốt trong có cánh quạt đẩy, giúp Geran có tốc độ bay khoảng 180 km/giờ. Người ta tin rằng máy bay không người lái nặng 200 kg có khả năng mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh (WCH) nặng 40-50 kg.

Máy bay không người lái sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh khiến nó trở nên vô hình đối với thiết bị gây nhiễu. Đồng thời, tốc độ và độ cao tương đối thấp của chuyến bay, cũng như mức độ tiếng ồn cao giúp các nhóm phòng không cơ động dễ dàng bắn hạ UAV hơn. Tầm hoạt động của máy bay không người lái Geran cho phép phương tiện này tấn công các mục tiêu ở phía tây Ukraine.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tupolev

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M và máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS cũng được sử dụng cho cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 26/8. Những máy bay này mang theo tên lửa Kh-101 và Kh-555. Tên lửa chiến lược Kh-101 mang đầu đạn nặng 400 kg, tầm bắn có thể lên tới 2.800 km. Vào tháng 6, người ta biết rằng Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa Kh-101 với đầu đạn đôi nặng 800 kg. Ngoài đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, tên lửa còn được trang bị đầu đạn chùm.

Kh-555 là phiên bản tiếp theo của tên lửa Kh-55. Sản phẩm nâng cấp có hệ thống điều khiển được cải tiến, giúp tăng đáng kể độ chính xác của tên lửa. Kh-555 với đầu đạn 410 kg có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km.

Máy bay ném bom Tu-22M là máy bay mang tên lửa hành trình chống hạm Kh-22. Một máy bay như vậy có thể đưa ba tên lửa siêu thanh lên không trung. Ban đầu, Kh-22 được phát triển để tiêu diệt từng tàu sân bay và các nhóm tấn công hải quân của đối phương, nhưng sau đó nó bắt đầu được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Phiên bản cơ bản của tên lửa mang đầu đạn xuyên phá tích lũy có sức công phá cao nặng 960 kg, bao gồm 630 kg thuốc nổ.

Tên lửa MiG-31 và Kinzhal

Kiev đưa tin rằng máy bay MiG-31K được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal cũng được sử dụng cho cuộc tấn công. Người ta tin rằng tầm bắn của tên lửa lên tới 3.000 km. Tên lửa này phát triển tốc độ hơn 4.080 mét mỗi giây. Kinzhal mang đầu đạn nặng 500 kg. Tên lửa được phát triển để phá hủy các mục tiêu quan trọng của đối phương, bao gồm các căn cứ không quân, sở chỉ huy và hệ thống phòng không.

Kinzhal cung cấp khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Vào tháng 3 năm ngoái, cựu phát ngôn viên của Không quân Ukraine Yuriy Ignat cho biết hệ thống phòng không của Kiev không thể bắn hạ một tên lửa nào trong cuộc tấn công. Theo Đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Matviychuk, Kinzhal có khả năng thay đổi hướng bay, do đó không thể tính toán được quỹ đạo của nó.

Tên lửa Iskander-M và Bastion

Cũng có báo cáo về việc sử dụng hệ thống Iskander-M và Bastion trên đất liền của Nga. Bệ phóng Iskander mang theo hai tên lửa đạn đạo bán tự động 9M723 với đầu đạn nặng 480 kg, trong khi Bastion sử dụng tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx. Vào tháng 3, TASS đưa tin rằng tên lửa Bastion đã được nâng cấp để có đầu tự dẫn chủ động mới để tấn công các mục tiêu trên mặt đất thậm chí với độ chính xác cao hơn.

Tên lửa Kalibr

Ngoài ra, Kiev cho biết lực lượng Nga đã sử dụng tàu ngầm, tàu tên lửa nhỏ (MRK) và khinh hạm để phóng tên lửa Kalibr. Tên lửa Kalibr được sử dụng bởi nhiều tàu của Hải quân Nga, bao gồm tàu tên lửa nhỏ thuộc Dự án 21631 Buyan-M và 22800 Karakurt, tàu hộ tống thuộc Dự án 20385 và tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 636.3. Thông tin về thông số kỹ thuật của Kalibr vẫn được phân loại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem