Tiết lộ cầu thủ HAGL thứ 3 sang Hàn Quốc thi đấu

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 12/12/2016 18:03 PM (GMT+7)
Sau Lương Xuân Trường và Lê Đức Lương, rất có thể Vũ Văn Thanh sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 của HAGL sang Hàn Quốc thi đấu. Bản thân hậu vệ này muốn theo chân Xuân Trường, trong khi nhiều đội bóng Hàn Quốc cũng quan tâm tới nguồn cầu thủ từ HAGL.
Bình luận 0

Cuối năm 2015, Lương Xuân Trường đạt được thỏa thuận gia nhập Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm từ HAGL, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở xứ kim chi, thâm chí còn là giải đấu cao nhất. Phần đầu mùa giải, Xuân Trường không có nhiều cơ hội thể hiện mình, nhưng bằng nỗ lực và sự cầu tiến, giai đoạn cuối mùa, tiền vệ 20 tuổi này đã được ra sân thường xuyên hơn và có những đóng góp đáng kể cho đội bóng thuộc K.League.

img

Vũ Văn Thanh là một trong những cầu thủ Việt Nam chơi tốt nhất tại AFF Cup 2016. Ảnh: IT.

Tiếp bước Xuân Trường, cách đây ít ngày, Lê Đức Lương cũng đã rời HAGL và lên đường sang CLB Ansan Mugunghwa FC – ĐKVĐ của giải K.League Challenge (Hạng 2 Hàn Quốc) thử việc. Những ngày qua qua, hậu vệ cánh người Bình Dương đã tập luyện tốt, để lại nhiều ấn tượng đậm nét và được báo chí xứ sở Hàn Quốc ví như “Marcelo Việt Nam”… Theo đánh giá, nhiều khả năng Đức Lương sẽ được CLB Ansan Mugunghwa FC ký hợp đồng 2 năm.

Ngoài Xuân Trường và Đức Lương, thì Vũ Văn Thanh có thể cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 của HAGL sang Hàn Quốc thi đấu. Trong chia sẻ mới đây, hậu vệ tài năng này đã thừa nhận, anh ước được giống như Xuân Trường, tức thi đấu ở Hàn Quốc: “Tôi muốn được sang Hàn Quốc thi đấu. Tôi đã nghe Xuân Trường kể rất nhiều về nơi đó và thực sự khát khao được chơi ở môi trường như K.League. Đá ở giải đấu chuyên nghiệp như thế sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mình hơn để tương lai chiến đấu cho giấc mơ vàng SEA Games và AFF Cup”.

Vũ Văn Thanh chính là cầu thủ chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016. Dù mới 20 tuổi, nhưng hậu vệ này đã chơi trọn vẹn cả 5 trận, trở thành mắt xích quan trọng nơi hàng thủ nhờ khả năng công thủ toàn vẹn và có 1 bàn thắng quan trọng ở trận bán kết lượt về với Indonesia. Nhiều đội bóng ở Thái Lan, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã để mắt tới Văn Thanh. Họ tin rằng anh có thể phát triển ở môi trường bóng đá đỉnh cao.

Cũng nói thêm rằng, trong kế hoạch phát triển hình ảnh của mình, các nền bóng đá của Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc rất quan tâm tới các cầu thủ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và mới đây là Đức Lương đều được mời ra nước ngoài thi đấu không hẳn vì tài năng vượt trội, mà còn vì những mục đích mang tính thương mại. Vậy nên, một khi Văn Thanh đã mở lời, ngày anh ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là Hàn Quốc, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem