TIẾT LỘ: ĐT Lào thường ghi bàn trong 45 phút đầu

Thứ năm, ngày 08/11/2018 09:40 AM (GMT+7)
Ở AFF Cup 2018, Lào có sự phục vụ của những chân sút chất lượng. Nếu muốn thắng ở trận ra quân trên sân khách, đội tuyển Việt Nam cần đề phòng những tình đột phá của đối thủ.
Bình luận 0

Đội tuyển Lào trong năm 2018 đã thi đấu 6 trận mà chưa thắng trận nào. Cụ thể họ hòa 1 trận và để thua đến 5 trận, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới 14 bàn. Có thể nói, hàng thủ của họ quá dễ bị xuyên thủng trong khi hàng công làm việc không hề hiệu quả.

img

Soukaphone Vongchiengkham ăn mừng sau khi ghi bàn cho đội tuyển Lào

Tuy nhiên, cũng không thể coi thường hàng công của đội bóng xứ Triệu voi. tại AFF Cup 2018, họ được bổ sung chân sút Soukaphone Vongchiengkham, người được coi là "Messi" của Lào. Cầu thủ 26 tuổi này hiện đang chơi tại CLB Sisaket tại Thai League 2 và mới đây đã có một bàn thắng ấn tượng tại giải đấu này.

Trong trận đấu giao hữu với Mông Cổ ngày 16.10 vừa qua, các cầu thủ Lào đã chơi chủ động trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Hiệp đấu đầu tiên cũng thường là thời gian các cầu thủ Lào ghi bàn. Thống kê cho thấy, trong 4 bàn thắng của tuyển Lào trong năm nay, 3/4 bàn được ghi trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

img

Thống kê trận đấu Lào - Mông Cổ (16.10.2018)

Dù không giỏi tấn công nhưng các chân sút của Lào cũng biết cách gây đột biến. Trong trận đấu với đối thủ Mông Cổ, thậm chí các cầu thủ Lào còn có cơ hội tung ra đến 8 cú sút về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự vô duyên khiến họ chỉ có được 1 bàn thắng. 

Bên cạnh "Messi Lào", HLV Sundrammoorthy còn có sự phục vụ của những cái tên nổi bật như Natphasouk, Pathammavong, Kongmathilath... và một số cầu thủ trẻ đang thi đấu ấn tượng như Bounphachan Bounkong (cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Lào trong trận gặp Mông Cổ) 

Tuy nhiên, hàng thủ lại là điểm yếu chí mạng của đội tuyển Lào. Trong các trận đấu trong tháng 10 vừa qua, đội bóng xứ Triệu voi để thua đến 8 bàn. Hàng hậu vệ của đội tuyển Lào rất dễ để mất bóng gây nguy hiểm cho khung thành. Bên cạnh đó, tốc độ của các hậu vệ Lào khá thấp, không thể đua tốc độ với các tiền đạo đối phương. 

Phần lớn các bàn thắng mà đội bóng của ông Sundrammoorthy phải nhận trong tháng 10 vừa qua đến ở hiệp 2. Cụ thể, đội tuyển Lào phải nhận 6/8 bàn ở 45 phút còn lại của mỗi trận. Chứng tỏ, thể lực của các cầu thủ Lào khá kém.

Với thực lực của mình, vượt qua hàng thủ đối phương là việc không khó đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, để giành chiến thắng tuyệt đối, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng với những tình huống đột phá bất ngờ từ hàng công đội bạn.

Phùng Cường (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem