Hà Đức Chinh U23 ngồi nhà thay vì dự lễ hội.. trai chưa vợ

Thứ sáu, ngày 16/02/2018 08:06 AM (GMT+7)
Mỗi dịp Tết đến, bà con dân tộc Mường ở vùng quê Phú Thọ của Hà Đức Chinh thường có lễ hội riêng cho thanh niên chưa vợ.
Bình luận 0

PV: Bóng đá Việt Nam trải qua năm Đinh Dậu với nhiều cột mốc lịch sử đáng nhớ. Bản thân Chinh có những cảm xúc như thế nào về năm con Gà này?

Hà Đức Chinh: Thành thật mà nói, đây là năm khá may mắn đối với em. Lần đầu tham dự sân chơi V.League và cũng có những bàn thắng cho riêng mình. Trong năm này, tôi cũng đã có những đóng góp cho các ĐTQG cũng như CLB.

img

Một năm có quá nhiều dấu ấn đặc biệt với Hà Đức Chinh. Đồ họa: Bá Đức.

Với những thành công như vậy, Tết Mậu Tuất năm nay sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều?

Đó là điều chắc chắn. Tết năm nay sẽ rất hạnh phúc với cá nhân em bởi khi về quê, họ hàng, làng xóm và anh em bạn bè có thể vui vẻ, sum vầy chúc mừng thành quả trong một năm qua.

Mỗi dân tộc có nét đặc sắc riêng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thế nét đặc sắc trong những ngày Tết của bà con đồng bào Mường ở Xuân Đài, Tân Sơn, Phú Thọ là gì?

Mỗi dịp Tết quê em rộn ràng đông vui lắm. Mỗi nơi có nét văn hóa riêng. Những ngày Tết ở quê em, có lễ hội thường niên là nhảy sạp, đốt lửa. Điều đặc biệt là chỉ những thanh niên chưa có vợ mới tham gia lễ hội này.

Thế còn Hà Đức Chinh thì sao, Chinh vẫn đang là thanh niên chưa vợ?

Dù rất lý thú nhưng em chưa bao giờ tham gia lễ hội này.

Vậy Chinh thường làm gì trong những ngày Tết?

Nghiệp cầu thủ quanh năm suốt tháng xa nhà, có rất ít thời gian để thăm gia đình nên thường dịp Tết, em tranh thủ đón Tết cùng gia đình. Bản thân cũng chỉ muốn nghỉ ngơi cùng những người thân.

img

Sau những thành công của năm Đinh Dậu, đặc biệt là lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup và cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người đến chúc Tết, Chinh có mường tượng ra cảnh đón Tết gia đình ở nhà mình?

Tết năm nay sẽ là cái Tết bận rộn nhất từ trước đến nay. Những người quý mình sẽ đến chúc Tết. Đó là niềm vinh dự với cá nhân em cũng như gia đình.

Bên cạnh thưởng thức Tết cổ truyền cùng gia đình, Chinh sẽ vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ chứ?

Chắc là là như thế rồi, với thời gian nghỉ Tết tương đối như vậy, em sẽ có những bài tập riêng cho mình để đảm bảo thể lực. Ngoài thời gian cho bạn bè, gia đình thì quan trọng vẫn là nhiệm vụ duy trì nền tảng thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho mùa giải mới

Thế mục tiêu của Chinh trong năm Mậu Tuất này là gì nhỉ?

Ở CLB, em sẽ cố gắng phấn đấu, tập luyện để kiếm suất đá chính trong đội hình. Đối với các ĐTQG, em càng nỗ lực hơn nữa để khẳng định vị trí của mình.

Hai mục tiêu chính trong năm Mậu Tuất của bóng đá Việt Nam là ASIAD và AFF Cup, bản thân Chinh nghĩ gì về cơ hội của mình ở hai sân chơi đó?

Em nghĩ, cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Mình cần nỗ lực tập luyện thật nhiều để gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo, hy vọng được triệu tập lên ĐTQG.

Bước sang năm mới, Hà Đức Chinh muốn gửi gắm gì đến toàn thể người hâm mộ?

Em xin chúc toàn thể người hâm mộ năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt.

Cảm ơn Chinh về cuộc trao đổi này!

Trần Khánh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem