Tiết lộ kế hoạch NATO chuẩn bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga

PV (Theo News) Thứ năm, ngày 26/09/2024 19:33 PM (GMT+7)
Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẽ phải sơ tán số lượng lớn thương vong bằng tàu bệnh viện, giám đốc hậu cần của khối cho biết.
Bình luận 0
NATO vạch ra kế hoạch trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga  - Ảnh 1.

Một chiếc Airbus A400M của Không quân Đức chở vật tư y tế. Ảnh Getty Images

Người đứng đầu bộ phận hậu cần của NATO cho biết NATO sẽ phải xử lý một lượng lớn thương vong ở tiền tuyến mà không có khả năng vận chuyển họ đi điều trị trong trường hợp xảy ra chiến tranh lớn với Nga.

Trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu Bộ tư lệnh hỗ trợ và hỗ trợ chung (JSEC) của NATO, đã nêu ra những khó khăn mà quân đội sẽ phải đối mặt trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào ngày 25/9.

Ông Sollfrank cho biết: "Thách thức sẽ là phải nhanh chóng đảm bảo chăm sóc chất lượng cao, trong trường hợp xấu nhất, cho số lượng lớn người bị thương".

Ông nói thêm rằng môi trường của một cuộc xung đột giả định với Nga sẽ hoàn toàn khác so với những gì Mỹ và các đồng minh phải đối mặt ở Afghanistan và Iraq.

Không giống như những kẻ nổi loạn ở Trung Đông, Nga có khả năng quân sự để đe dọa máy bay của NATO, Sollfrank lưu ý, đồng thời dự đoán rằng hoạt động sơ tán y tế sẽ phải được thực hiện trên mặt đất.

"Vì lý do lập kế hoạch, cần phải cân nhắc mọi phương án để đưa một lượng lớn người bị thương đến các cơ sở y tế, bao gồm cả tàu hỏa nhưng có khả năng là cả xe buýt", quan chức NATO cho biết.

 CNN đưa tin đầu tháng này cho biết, Ukraine hiện đang sử dụng tàu bệnh viện để sơ tán binh lính bị thương khỏi tiền tuyến.

Hãng tin Reuters cũng cho biết bộ chỉ huy hậu cần của NATO, có trụ sở tại thị trấn Ulm, miền nam nước Đức, gần đây đã tổ chức một cuộc tập trận nhằm phối hợp sơ tán y tế.

Sollfrank cho biết các kế hoạch dự phòng của JSEC sẽ đòi hỏi một nền tảng pháp lý cho các vấn đề như vận chuyển nhanh ma túy qua biên giới quốc gia. Ông cũng kêu gọi một 'Schengen y tế quân sự' - tương tự như cách khối này cần một 'Schengen quân sự' để nhanh chóng triển khai quân đội và vũ khí đến sườn phía đông.

Mỹ và các đồng minh đã tuyên bố rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công NATO và phương Tây có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn kết quả đó bằng cách vũ trang cho Ukraine. Khối này đã mở rộng ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, vi phạm các cam kết được đưa ra trước khi Moscow đồng ý thống nhất nước Đức vào năm 1990.

Chính phủ Nga đã trích dẫn cách tiếp cận của NATO đối với biên giới của mình và ý định của khối này muốn đưa Kiev vào hàng ngũ của mình là những nguyên nhân chính gây ra xung đột ở Ukraine. Các quan chức ở Moscow đã phủ nhận việc có bất kỳ ý định gây hấn nào đối với NATO.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem