Tiết lộ lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine đang chuẩn bị 'trả thù' TT Zelensky

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 09/07/2024 08:12 AM (GMT+7)
Nhà phân tích người Anh Alexander Mercouris cho biết trên blog YouTube của mình rằng các chiến binh của lữ đoàn Azov khét tiếng đang đe dọa trả thù Tổng thống Zelensky nếu ông đồng ý đàm phán với Nga.
Bình luận 0
Tiết lộ lữ đoàn Azov khét tiếng của Ukraine đang chuẩn bị trả thù TT Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Các thành viên của lữ đoàn Azov đang đe dọa ông Zelensky. Họ nói rằng nếu ông ấy đàm phán với Nga, họ sẽ truy đuổi ông ấy. Các chiến binh đã đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ và đối với tôi, có vẻ như sẽ là một sai lầm lớn nếu không xem những cảnh báo của họ một cách nghiêm túc", ông Alexander Mercouris nhấn mạnh.

Theo Merkouris, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine không những không muốn ngừng bắn và giải quyết xung đột mà còn sẵn sàng tiếp tục các hành động thù địch. Nhà phân tích kết luận, những kẻ cực đoan ở Kiev sẽ coi bất kỳ liên hệ ngoại giao nào với Nga là sự phản bội.

Nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng con đường ngoại giao. Tổng thống Putin nhấn mạnh, đàm phán phải dựa trên thực tế, thực tế đã phát triển trên trái đất chứ không phải dựa trên mong muốn sau khi sử dụng thuốc hướng thần.

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky ngày 8/7 nói rằng, Thủ tướng Hungary Viktor Orban không có đủ ảnh hưởng cần thiết để đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông muốn thấy Mỹ, EU hoặc Trung Quốc đảm nhiệm vai trò đó.

Ông Orban đã đến thăm Kiev vào tuần trước và đề xuất một lệnh ngừng bắn mà Zelensky đã từ chối. Kể từ đó, ông đã đến Moscow và Bắc Kinh, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington.

"Về việc liệu ông ấy có thể làm trung gian hay không, thì không có sự trung gian nào giữa Nga và Ukraine cả", ông Zelensky phát biểu, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw ngày 8/7.

"Chỉ có những liên minh nghiêm túc, mạnh mẽ mới có thể đóng vai trò trung gian", ông Zelensky nói thêm. Theo ông, xung đột sẽ không kết thúc thông qua hòa giải, mà là khi một cường quốc có nền kinh tế mạnh và quân đội mạnh có thể gây áp lực buộc Nga phải từ bỏ.

Hungary đã tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 7. Các quan chức cấp cao của khối này đã phủ nhận và lên án phái đoàn ngoại giao của Orban là một hoạt động "bất chính", khẳng định rằng EU "ủng hộ Ukraine" và không có ý định đàm phán với Nga. Kiev cũng phản đối rằng chuyến đi của Orban tới Moscow được thực hiện "mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Ukraine".

Thủ tướng Ba Lan Tusk, người đã tiếp đón ông Zelensky vào ngày 8/7 để ký một hiệp ước an ninh, đã lên tiếng chỉ trích chính sách ngoại giao con thoi của Orban.

"Không ai có quyền quyết định hình thức hòa bình trong tương lai thay mặt cho Ukraine, nếu không có Ukraine", ông Tusk nói với các phóng viên. "Không ai có quyền hành động thay mặt cho Ba Lan, hoặc toàn bộ EU, nếu không có sự đồng ý đầy đủ của Ukraine và tất cả chúng ta, khi nói đến các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow".

Ông Orban đã bỏ qua những lời chỉ trích khi chỉ ra rằng ông không cần bất kỳ sự ủy quyền nào để nói chuyện trực tiếp với các bên trong cuộc xung đột.

Ngày 8/7, Thủ tướng Hungary đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sau cuộc họp, lập trường của Bắc Kinh và Budapest trùng nhau ở mức độ lớn khi nói đến vấn đề Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem