Tiết lộ lý do Xuân Trường có giá gấp 3 Công Phượng

Đông Hưng Thứ hai, ngày 21/12/2015 15:10 PM (GMT+7)
Phía HAGL tiết lộ, mức phí chuyển nhượng của Xuân Trường sang Incheon United lên tới 300.000 USD, tức gấp 3 lần Công Phượng, là do phía đội bóng Hàn Quốc muốn mượn tiền vệ này trong vòng 2 năm.
Bình luận 0

Bên lề hội nghị Ban chấp hành VFF khóa V, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ cho hay, phía HAGL đã nhận được đề nghị từ một đội bóng thuộc giải K.League (giải VĐQG Hàn Quốc) về trường hợp của Xuân Trường. Thậm chí ông còn bật mí, mức phí chuyển nhượng của tiền vệ gốc Tuyên Quang lên tới 300.000 USD, tức cao gấp 3 lần số tiền đưa Công Phượng sang Mito HollyHock theo dạng cho mượn 1 năm.

img

Incheon United muốn có Xuân Trường trong vòng 2 năm.

Báo chí Việt Nam nhanh chóng lao vào khai thác thông tin và được biết CLB Hàn Quốc quan tâm tới Xuân Trường là Incheon United, một đội bóng rất nổi tiếng của xứ Kim Chi, có đại bản doanh ở phía Bắc đất nước này và mùa vừa qua xếp hạng 8 K.League. Tuy vậy sau đó, suốt hơn 2 tuần trôi qua, vụ Xuân Trường sang Incheon United lại chẳng có thêm tình tiết mới nào cả. Phía HAGL thừa nhận chưa có gì tiến triển, trong khi đội bóng Hàn Quốc thì án binh bất động.

Nhiều người lo ngại, có thể vụ Xuân Trường sang Incheon United đã đổ bể do các CLB Hàn Quốc thường có xu hướng hoàn tất các bản hợp đồng chuyển nhượng từ khá sớm. Nhiều CLB thậm chí chốt xong từ tháng 12, khoảng 1 tháng sau khi mùa giải kết thúc. Vào cuối tháng 1, các đội ở K.League tập trung trở lại. Từ giai đoạn này cho đến trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng 3, họ thường chỉ mua thêm ngoại binh “khủng” từ châu Âu, Nam Mỹ hoặc bổ sung tài năng trẻ từ các đội bóng trường đại học.

Mà Xuân Trường thì lại nằm ngoài cả hai diện cầu thủ trên. Hơn nữa, trong đội hình Incheon United có tới 10 cầu thủ có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm giống như Xuân Trường. Phần lớn đều thi đấu ổn định ở mùa giải vừa qua và khó có khả năng bị đẩy đi. Chưa kể, các đội bóng ở K.League vốn chỉ thích những cầu thủ cao to và giàu thể lực...

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, phía HAGL đã mang tới tin vui cho NHM Việt Nam khi xác nhận, họ bắt đầu có những cuộc đàm phán với Incheon United về trường hợp của Xuân Trường và nhiều khả năng, thương vụ chuyển nhượng sẽ chốt hạ vào 28.12 tới, tức là 5 ngày sau khi bản hợp đồng Công Phượng sang Mito HollyHock được chính thức công bố.

Có một thông tin rất quan trọng liên quan đến giá cả và thời hạn hợp đồng, đó là việc Incheon United muốn mượn Xuân Trường trong vòng 2 năm, chứ không phải 1 năm như trường hợp của Công Phượng và Tuấn Anh. Như vậy, số tiền chuyển nhượng lên tới 300.000 USD, tức cao gấp 3 lần phí đưa Công Phượng sang Mito HollyHock, là hoàn toàn hợp lý.

Xuân Trường là cầu thủ được HLV Miura triệu tập bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng trong 3 trận giao hữu vừa qua và cả các buổi tập, anh đều thi đấu rất ổn định, ghi điểm trong mắt nhà cầm quân người Nhật. Không có gì ngạc nhiên nếu Xuân Trường chiếm 1 suất đến VCK U23 châu Á, nhất là trong bối cảnh Duy Mạnh chỉ vừa bình phục chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem