Tiết lộ mưu đồ của Đức trong khối NATO

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 08/08/2024 20:45 PM (GMT+7)
Đức đang tìm cách đưa chi phí cơ sở hạ tầng giao thông mà quân đội sử dụng vào ngân sách quốc phòng để duy trì mức chi tiêu cao hơn mục tiêu của NATO, Politico đưa tin hôm thứ Tư, trích lời một quan chức chính phủ cấp cao.
Bình luận 0
Tiết lộ mưu đồ của Đức trong khối NATO - Ảnh 1.

Đức đang tìm cách đưa chi phí cơ sở hạ tầng giao thông mà quân đội sử dụng vào ngân sách quốc phòng để duy trì mức chi tiêu cao hơn mục tiêu của NATO. Ảnh Getty

Các đồng minh của Berlin đã chỉ trích cường quốc kinh tế EU vì không thực hiện cam kết chi 2% sản lượng kinh tế cho quốc phòng mỗi năm.

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU và là thành viên NATO lớn nhất châu Âu, có thể bao gồm chi phí gia cố đường bộ và đường sắt cần thiết để vận chuyển quân đội và xe tăng trên khắp tiểu bang trong nỗ lực đạt được mục tiêu do khối này đặt ra, đặc biệt là sau năm 2027, vị quan chức này nói với Politico.

Ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này được phân bổ cho NATO cũng sẽ chi trả một số khoản chi từ các bộ khác, bao gồm Bộ Ngoại giao, Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho biết.

"Chính phủ liên bang cam kết thực hiện mục tiêu 2% của NATO", người phát ngôn nói với hãng truyền thông.

Các quy tắc nội bộ của NATO cho phép chi tiêu cho "thành phần quân sự của các hoạt động hỗn hợp dân sự-quân sự", nhưng chỉ khi thành phần quân sự được "tính toán hoặc ước tính cụ thể".

Mặc dù gặp phải các vấn đề với lực lượng vũ trang của chính mình, Đức vẫn là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine trong khu vực, cung cấp và cam kết viện trợ quân sự ít nhất 28 tỷ euro (30,3 tỷ đô la) cho Kiev trong các cam kết hiện tại và tương lai. Nguồn cung cấp đạn dược của Berlin cho quốc gia này bao gồm các thiết bị quân sự tiên tiến như xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Đức đã thành lập một quỹ chuyên dụng trị giá 100 tỷ euro (107,2 tỷ đô la) để nâng cấp quân đội. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp chính phủ liên bang đáp ứng ngưỡng chi tiêu hàng năm.

Berlin đã không đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2022 và 2023, nhưng được cho là có kế hoạch đạt được mục tiêu vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy nhiên, theo Bild, có vẻ như Berlin sẽ không đạt được mục tiêu vào năm tới. Ngân sách quốc phòng hiện tại cho năm 2025 là 52 tỷ euro (56,9 tỷ đô la), nhưng báo cáo lưu ý rằng số tiền này sẽ được chi gần như hoàn toàn cho các chi phí hoạt động như tiền lương của binh lính, sưởi ấm doanh trại và sửa chữa vũ khí hiện có.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Mỹ không nên bảo vệ các đồng minh NATO không đáp ứng được ngưỡng chi tiêu quân sự của khối trong trường hợp bị tấn công. Bình luận của ông đã gây ra sự chỉ trích trong NATO, với Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng "lời hứa bảo vệ của khối được áp dụng vô điều kiện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem