Báo Express của Áo dẫn dữ liệu của Eurostat cho biết tổng cộng 650.000 nam giới trong độ tuổi tòng quân đã rời Ukraine để đến các nước châu Âu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Eurostat tuyên bố rằng có 650.000 nam giới tị nạn Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ ở 27 quốc gia thành viên EU, cũng như ở Thụy Sĩ, Liechtenstein và Na Uy.
Trong khi đó, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn ước tính khoảng 6,3 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.
Một phân tích của BBC Ukraine về dữ liệu Eurostat chỉ ra rằng 4,2 triệu người hiện có quy chế bảo vệ tạm thời chính thức ở EU. 18,3% (768.000) trong số họ là nam giới từ 18 đến 64 tuổi.
Đồng thời, Express thu thập dữ liệu dành riêng cho nhóm tuổi từ 18–60 tuổi. Chỉ những người rời Ukraine trước ngày 24 /2 /2022 mới có thể có được trạng thái này.
"Tuy nhiên, tờ Express và số liệu thống kê không nêu rõ số lượng nam giới bỏ đi hợp pháp với tư cách là cha của 3 đứa con, người khuyết tật nhóm II hoặc các đối tượng khác đủ điều kiện để làm như vậy. Ngoài ra, họ cũng không đề cập riêng những người đàn ông có thể đã đến EU từ các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng", các nhà báo lưu ý.
Bộ Nội vụ Đức báo cáo rằng chính xác có 221.571 đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi đã đến Đức kể từ ngày 24/2/2022. Tổng cộng 189.484 người trong số họ vẫn còn ở đó cho đến ngày nay, tờ Express cho biết.
Những con số này chỉ bao gồm những người đã đăng ký chính thức. Bộ Nội vụ Đức tin rằng 100.000 người khác không đăng ký và ở lại nước này bất hợp pháp.
Tình hình tương tự ở Áo, nơi được cho là có ít nhất 14.000 đàn ông Ukraine đã đến đó với giấy tờ giả hoặc sử dụng "dịch vụ" của những kẻ buôn lậu.
Vào tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lưu ý rằng hàng nghìn người đã ra nước ngoài nhờ hối lộ và các quyết định đáng ngờ của hội đồng quân y và những kẻ nhận hối lộ sẽ bị đưa ra công lý.
BBC, trích dẫn dữ liệu từ cơ quan biên giới của các nước giáp Ukraine, đưa tin khoảng 20.000 nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã rời Ukraine trái phép kể từ khi bắt đầu cuộc chiến để tránh bị đưa vào quân đội. Những số liệu này được cung cấp bởi cơ quan biên giới của các nước giáp Ukraine. 21.000 người khác được cho là đã bị bắt giữ khi cố gắng trốn ra nước ngoài.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.