Tiết lộ tên lửa “sát thủ diệt hạm” Trung Quốc đánh trúng mục tiêu di động ở Biển Đông

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ bảy, ngày 14/11/2020 14:25 PM (GMT+7)
Hai tên lửa “sát thủ diệt tàu sân bay” mà Trung Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận hồi tháng 8 đã đánh trúng mục tiêu giả định là một tàu di chuyển ở Biển Đông, nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ.
Bình luận 0

img

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc hé lộ chi tiết về vụ phóng tên lửa đạn đạo này. Quân đội Mỹ khi đó cũng xác nhận Trung Quốc đã phóng tên lửa xuống Biển Đông, theo SCMP.

Wang Xiangsui, cựu đại tá quân đội, hiện là giáo sư Đại học Beihang ở Bắc Kinh, dẫn nguồn tin trong quân đội nói tên lửa đã đánh trúng mục tiêu là tàu chiến đang di chuyển.

Tên lửa DF-26B được Trung Quốc phóng từ khu vực phía tây bắc tỉnh Thanh Hải còn tên lửa DF-21D phóng từ tỉnh Chiết Giang. Vụ phóng tên lửa khi đó diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ điều máy bay do thám U-2 xâm nhập vào vùng cấm bay do quân đội Trung Quốc lập nên ở vịnh Bột Hải và vài ngày sau khi Mỹ điều hai tàu sân bay tới Biển Đông.

“Vài ngày sau khi Mỹ điều tàu sân bay, chúng tôi phóng tên lửa DF-21 và DF-26. Tên lửa đánh trúng mục tiêu là một tàu đang di chuyển”, Wang tiết lộ trên SCMP. “Không lâu sau đó, tùy viên quân sự Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ, gửi đến chúng tôi thông điệp nếu tên lửa đánh trúng tàu sân bay Mỹ, sẽ có hệ quả thảm khốc xảy ra”.

“Vụ phóng tên lửa là lời cảnh báo đến Mỹ. Những sự kiện như vậy đánh dấu mức thấp nhất trong quan hệ Mỹ-Trung”, Wang nói thêm.

Song Zhongping, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, người từng tham gia huấn luyện Quân đoàn Pháo binh số 2 của quân đội Trung Quốc, nói vụ phóng tên lửa là lời khẳng định Trung Quốc có đủ năng lực tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu di động trên biển.

“Đánh trúng mục tiêu di động là điều không hề dễ dàng, đặc biệt khi sử dụng tên lửa đạn đạo, vì loại tên lửa này thường chỉ dùng để tấn công mục tiêu cố định”, ông Song nói. “Các tên lửa DF-21, DF-26 đã chứng minh năng lực răn đe tàu chiến Mỹ”.

Michael Raska, trợ lý giáo sư Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, nói Trung Quốc phát triển hệ thống chiến đấu tiên tiến để đối trọng với sức mạnh quân sự thống trị của Mỹ.

“Vấn đề chính là Mỹ cần duy trì năng lực răn đe ở các điểm nóng, càng làm tăng nguy cơ đối đầu”, ông Raska nói.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 9, Trung Quốc đã vượt Mỹ trong lĩnh vực phát triển tên lửa và đóng tàu, đặt mục tiêu tăng gấp đôi kho chứa đầu đạn hạt nhân trong vòng một thập kỷ tới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem