Tiết lộ thú vị về HLV trưởng người Nhật của U16 Campuchia

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 21/07/2016 13:30 PM (GMT+7)
HLV Inoue Kazunori là bạn thân của HLV Toshiya Miura, người từng có 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Ông từng cùng U16 Campuchia sang TP HCM tập huấn và tương đối am hiểu về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ.
Bình luận 0

Vào 18h30 chiều nay, U16 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016 với chủ nhà U16 Campuchia. Trước trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam đã đánh giá rất cao đối thủ. Ông nhận định, đội chủ nhà đã có những sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây và U16 Việt Nam sẽ phải chơi với hơn 100% khả năng nếu muốn giành vé chung kết.

img

HLV Inoue Kazunori của U16 Campuchia. Ảnh: JFA.

“So với năm ngoái ở vòng loại, phải thừa nhận rằng U16 Campuchia đã tiến bộ rất nhanh. Từ tinh thần thi đấu, cách vận động linh hoạt và nét chiến thuật tốt hơn năm ngoái rất nhiều, đó là chưa kể yếu tố khán giả nữa thì họ là một đối thủ đáng gờm”, HLV Đinh Thế Nam nhận xét.

Nói về sự tiến bộ của U16 Campuchia, có lẽ công đầu thuộc về HLV Inoue Kazunori. Nhà cầm quân người Nhật Bản nhận lời dẫn dắt U16 Campuchia cách đây hơn 1 năm và nhanh chóng tạo ra những dấu ấn riêng, từ lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực tốt, ý thức kỹ chiến thuật được nâng cao... Đặc biệt, U16 Campuchia dưới bàn tay của Kazunori rất đáng ngại ở những mảng miếng tấn công, khi vị trí nào cũng có thể ghi bàn.

Có một chi tiết thú vị là HLV Inoue Kazunori vốn chơi khá thân với HLV Toshiya Miura, người từng có 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. “Đây là lần đầu tiên tôi nhận công việc tại một quốc gia Đông Nam Á như Campuchia. Khó khăn đầu tiên của tôi là thời tiết nắng nóng. Nhưng điều quan tâm nhất là tìm hiểu về bóng đá Đông Nam Á và tôi đã hỏi bạn của tôi, HLV Toshiya Miura. Ông ấy đã cho tôi nhiều thông tin bổ ích trong công việc và nói nhiều đến bóng đá đất nước các bạn”, HLV Kazunori cho biết đã tìm hiểu khá nhiều về bóng đá Việt Nam trong lần cùng U16 Campuchia sang tập huấn tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF.

“HLV Miura nói rằng cầu thủ Việt Nam có nhiều tiềm năng, một số lò đào tạo trẻ ở Việt Nam khá tốt như Viettel, T&T hay PVF. Những điều này khiến tôi rất tò mò và khi có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tôi đã hiểu bóng đá của các bạn đang phát triển như thế nào. Hy vọng là U16 Campuchia sẽ có cơ hội thử sức với U16 Việt Nam”, HLV Kazunori nói thêm.

Đúng như mong muốn của HLV Kazunori, U16 Campuchia sẽ đụng U16 Việt Nam tại bán kết giải U16 Đông Nam Á 2016. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của NHM. Theo tiết lộ, Ban tổ chức chủ nhà đã xin đổi lịch thi đấu để tiện cho CĐV Campuchia tới sân xem đội nhà thi đấu. Dự kiến, 60.000 CĐV sẽ có mặt để tiếp sức cho U16 Campuchia.

Đội thắng trong trận bán kết 1 sẽ gặp đội thắng ở trận U16 Thái Lan vs U16 Australia ở chung kết. U16 Thái Lan là đại kình địch của U16 Việt Nam, trong khi U16 Australia từng thua U16 Việt Nam 0-3 tại vòng bảng. U16 Thái Lan chưa để thua bàn nào ở giải năm nay, U16 Australia là đội ghi nhiều bàn nhất tại vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem