Tiêu chảy
-
Hôm qua (23.3), trao đổi với NTNN, ông Đoàn Duy Ái - Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở NNPTNT Quảng Ninh) cho biết: Đến nay đã có 47/534 con bò giống của Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới ở Quảng Ninh đã chết (xem thêm NTNN số 70/2015).
-
Khoảng 50-55% trẻ sẽ gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa, và tỷ lệ này ở trẻ sinh mổ còn lớn hơn nhiều.
-
Trứng là một trong những nguồn dinh dưỡng tốt, tuy nhiên có một số điều không nên thực hiện ngay sau khi ăn trứng để tránh những tổn hại cho sức khỏe.
-
Miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa với thời tiết nồm ẩm, gây bệnh đường hô hấp, dị ứng, hen... ở cả trẻ em và người lớn.
-
Vào dịp Tết nhu cầu thịt lợn cho dịp Tết tăng lên đột biến, trong đó thịt không rõ nguồn gốc, nhiễm bệnh có cơ hội tuồn vào thị trường.
-
Tất cả các loại hải sản nói chung đều có thể gây dị ứng, nhưng các loài như tôm, cua, sò, mực là hay gây dị ứng hơn cả.
-
Các quốc gia ở Châu Á thường sử dụng lá cây đinh lăng như một loại thuốc bổ, chống viêm, giải độc tố và làm thuốc mỡ kháng khuẩn.
-
Táo bón là bệnh lý thường gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Bệnh đơn giản nhưng để lâu ngày nó hoàn toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như viêm đại tràng mãn tính, trĩ, ung thư ruột già.
-
Mùa đông xuân là thời điểm bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus vào mùa, nhiều sai lầm của cha mẹ khiến bệnh nặng lên trong khi bệnh có thể điều trị tại nhà.
-
Về mặt y học, sốt cũng giúp cơ thể trẻ chống chọi với bệnh tật vì đó là một hiện tượng có lợi.