Tiêu cực trong thi hành án dân sự gia tăng

Thứ năm, ngày 10/01/2013 07:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Công tác tư pháp trong năm 2012 vẫn còn nhiều hạn chế, như: Chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật cồng kềnh, hiện tượng tiêu cực trong thi hành án dân sự có chiều hướng gia tăng.
Bình luận 0

Theo đánh giá tổng kết của ngành tư pháp tổ chức ngày 9.1, bên cạnh những việc đã làm được, công tác tư pháp trong năm 2012 vẫn còn nhiều hạn chế, như: Chưa có giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng hệ thống pháp luật cồng kềnh; Tiến độ xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế, nhất là việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch.

Việc triển khai thi hành một số luật mới như Luật Nuôi con nuôi, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Lý lịch tư pháp còn chậm. Đặc biệt hiện tượng tiêu cực trong thi hành án dân sự có chiều hướng gia tăng, đáng báo động... Năm 2013, ngành tư pháp đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác của mình.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tư pháp cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, gắn công tác xây dựng thể chế với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác triển khai theo dõi thi hành pháp luật...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem