Tiêu cực

  • Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nghiêm cấm các hành vi của cán bộ được nêu tại Điều 89 luật Đấu thầu như: Đưa, nhận môi giới, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, thông thầu; gian lận trong đấu thầu, cản trở hoạt động đấu thầu...
  • Sáng nay (22.10), trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày Báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri.
  • Sáng nay, tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn lại vụ việc ông Đinh La Thăng để đặt vấn đề về xử lý nặng nhẹ đối với cán bộ sai phạm.
  • Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế.
  • Sáng nay (25.6), phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc đấu tranh PCTN còn khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía.
  • Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc (Đồng Nai), hình tượng lò nóng không chỉ thiêu cháy phẩm chất chính trị của những cán bộ hư hỏng nhưng đằng sau câu chuyện này là khối tài sản lớn của người dân, điều đó mới là xót xa.
  • “Lâu nay việc xử lý vi phạm của cán bộ đã nghỉ hưu hoặc cán bộ cấp cao thường làm rất khó, rất chậm, nhưng đến nay đã xử lý nhanh và thông báo rất kịp thời. Có thể nói đó là sự khác biệt so với những năm trước”, PGS –TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia HCM) nói như vậy khi trao đổi với NTNN/ Dân Việt.
  • LTS: Năm 2017, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh; một loạt cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật, tạm đình chỉ nhiệm vụ hoặc bắt giam - cả cán bộ đương chức hay nghỉ hưu, ở cả T.Ư và địa phương... Điều đó cho thấy không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời khẳng định quyết tâm, sự đồng sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cùng NTNN nhìn lại công cuộc này qua đánh giá của các chuyên gia.
  • Trong một văn bản gần đây gửi lên Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Kinh tế Trung ương, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) đã kiến nghị cơ chế thực hiện phương thức xã hội hóa đầu tư theo hình thức BT, PPP và BOT.
  • Ngày 9.5, ông Lưu Hồng Sơn – Phó chánh Văn phòng Bộ LĐTBXH cho biết, Bộ đã hoàn thành hồ sơ gửi các đơn vị có liên quan xin ý kiến đề nghị khen thưởng cho 2 nông dân ở Bắc Ninh vì thành tích giúp cơ quan chức năng phát hiện 2.745 hồ sơ giả mạo, khai man để hưởng chế độ người có công, thu hồi hơn 150 tỷ đồng...