Tiểu đoàn Belarus khoe chiến tích phá hủy loạt khí tài Nga ở Ukraine

Phương Đăng (theo Express) Thứ ba, ngày 29/03/2022 06:45 AM (GMT+7)
Một tiểu đoàn tình nguyện gốc Belarus đang chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine mới đây đăng video khoe chiến tích phá hủy loạt xe tăng và khí tài Nga sau trận chiến ác liệt ở khu vực Lukyanovka, gần Kiev, theo báo Anh Express.
Bình luận 0
Tiểu đoàn Belarus khoe chiến tích phá hủy loạt khí tài Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Các thành viên tiểu đoàn tình nguyện Belarus khoe khí tài Nga họ phá hủy và chiếm giữ sau trận chiến ở Lukyanovka, một khu vực lân cận phía bắc Kiev. Ảnh cắt video nguồn Express.

Đầu ngày 27/3, tiểu đoàn "Kalinovsky" bao gồm các tình nguyện viên người Belarus đã đăng tải video cho biết, họ đang tham chiến đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Lukyanovka, một khu vực lân cận phía bắc Kiev.

Tiểu đoàn Belarus khoe chiến tích phá hủy loạt khí tài Nga ở Ukraine - Ảnh 2.

Những khí tài Nga bị phá hủy bao gồm 1 xe tăng và 2 xe chiến đấu bộ binh. Ảnh cắt từ video nguồn Express.

Tiểu đoàn "Kalinovsky" này vừa chính thức gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine vào thứ Sáu 25/3.

Sau khi đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi Lukyanovka, các binh sĩ từ tiểu đoàn Kalinovsky đã khoe các khí tài Nga bao gồm hai xe chiến đấu bộ binh (IFV) và một xe tăng Nga mà họ phá hủy hoặc thu giữ được.

Trong khi đó, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng 40 lính Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Kalinovsky, bên cạnh 9 xe chiến đấu bộ binh và hai xe tăng Nga bị phá hủy.

Tiểu đoàn Belarus khoe chiến tích phá hủy loạt khí tài Nga ở Ukraine - Ảnh 3.

Tiểu đoàn tình nguyện Kalinovsky được đặt theo tên của Kastuś Kalinovsky, một nhà lãnh đạo Belarus ở thế kỷ 19.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, lực lượng Nga vừa phải rút một số đơn vị đang bao vây thủ đô Kiev sau khi hứng chịu "tổn thất đáng kể".

Tiểu đoàn Belarus khoe chiến tích phá hủy loạt khí tài Nga ở Ukraine - Ảnh 4.

Tiểu đoàn tình nguyện Belarus tuyên thệ gia nhập các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây.

Trong báo cáo tình hình tác chiến được công bố tối 27/8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn thuộc Sư đoàn Dù 106 quân đội Nga đã phải rút khỏi khu vực ngoại ô Kiev sau khi hứng chịu nhiều tổn thất trong quá trình bao vây thủ đô Ukraine.

"Các đơn vị bị thiệt hại nặng nề trong chiến dịch vây hãm thường được rút về Belarus để củng cố lại năng lực tác chiến", báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine có đoạn. Theo cơ quan này, việc rút quân "làm giảm đáng kể" cường độ tiến công của lực lượng Nga quanh Kiev.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem