Tiểu thương chợ Phố Hiến bất lực nhìn lửa thiêu rụi tài sản

Thứ năm, ngày 20/03/2014 10:27 AM (GMT+7)
Khi xảy cháy, nhiều tiểu thương chợ Phố Hiến (Hưng Yên) lao vào chợ với hy vọng cứu được hàng hóa ra ngoài, nhưng do đám cháy quá lớn, họ đành bất lực nhìn lửa thiêu rụi tài sản, hàng hóa của mình.
Bình luận 0
Như Dân Việt đã thông tin, vào hồi 19h tối 19.3, tại chợ 2 tầng Phố Hiến nằm ở trung tâm phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn. Theo ước tính, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại trên 100 tỷ đồng.

img
Nhiều tiểu thương chỉ biết đứng nhìn, xót xa khối tài sản cả trăm triệu của mình bị ngọn lửa thiêu rụi trong đêm.

Anh Đặng Văn Thiện (46 tuổi, trú ở đường Điện Biện, phường Quang Trung, TP.Hưng Yên; một tiểu thương có số hàng vải lớn nhất nhì chợ Phố Hiến bị cháy) nhớ lại: Lúc 18h30 ngày 19.3 anh Thiện đóng cửa kiốt về nhà và chưa phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên, đến 20h25 thì anh nhận được tin chợ cháy. Anh Thiện vội vàng đến chợ nhưng lúc đó chưa có xe cứu hoả nào đến. Sợ hàng hóa trong kiốt bị cháy, anh Thiện vội vàng chạy vào chợ giật bạt lên để lấy quần áo ra ngoài, nhưng do khói bốc mù mịt, rất khó thở, hơn nữa lại sợ nhà sập nên phải vội chạy ra ngoài.

Anh Thiện đau xót tâm sự, vì anh vừa vào kinh doanh buôn bán ở chợ Phố Hiến được 2 tháng nên anh chưa mua bảo hiểm.

img
Ngoài thiệt hại về tài sản, nhiều tiểu thương lo lắng vì sổ sách giấy tờ liên quan đến buôn bán cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Cũng chịu thiệt hại không nhỏ sau vụ cháy, bà Nguyễn Thị Bích (68 tuổi, một tiểu thương ở chợ Phố Hiến) vừa khóc vừa tâm sự với chúng tôi: Ngoài gian hàng do chính mình bán, gian hàng quần áo của cô con dâu cũng bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. “Thời gian tới không biết gia đình tôi sẽ làm gì để sống khi kinh tế đều trông chờ cả vào hai quầy quần áo bán ở chợ Phố Hiến”, bà Bích ngậm ngùi.

Xót xa trước khối tài sản cả trăm triệu bỗng chốc biến thành đống tro, ông Văn Sỹ Hưng (52 tuổi, một tiểu thương bán quần áo nam) buồn rầu ngồi phệt ngay xuống nền đất cạnh khu chợ Phố Hiến. Ông Hưng cho biết ông một mình bán quần áo nuôi cả gia đình, vậy mà chỉ trong một buổi tối, gian hàng trị giá hơn 100 triệu đồng của ông đã hóa ra tro.

Bà Nguyễn Thị Bích (68 tuổi, một tiểu thương ở chợ Phố Hiến) cho biết gia đình bà bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Bích (68 tuổi, một tiểu thương ở chợ Phố Hiến, bên trái) cho biết gia đình bà bị thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Chịu thiệt hại nặng nề hơn là tiểu thương Nguyễn Thị Huệ (58 tuổi, bán hàng vải ở ô số 203, tầng 1 chợ Phố Hiến). Bà Huệ cho biết, gian hàng của bà gồm vải vóc, quần áo, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài kinh doanh quần áo, bà Huệ còn làm kế toán thuê cho một số công ty. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hóa đơn, chứng từ của bà bấy lâu nay làm việc cho các công ty đang lưu giữ lại. Sau khi nhận được tin cháy, bà Huệ đã vội vàng chạy tới, lao vào đám lửa cứu lấy đống sổ sách, hóa đơn buôn bán, nhưng cũng không cứu được bao nhiêu.

Khi được hỏi về công tác công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Phố Hiến, anh Đặng Văn Thiện cho hay, ngọn lửa không phải xuất phát từ hàng vải, bởi lẽ khi ra về cầu dao điện ở đây đã tắt hết, trong hàng vải. hương không được thắp, thuốc không được hút. Anh Thiện cũng cho biết thêm, lực lương bảo vệ ở đây không đủ, thậm chí thời gian gần đây một số bảo vệ bị cho nghỉ việc, khi cháy bảo vệ không phát hiện ra được cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hoả hoạn xảy ra lớn thế này.

img
Lực lượng PCCC đưa hàng hóa bên trong chợ Phố Hiến ra bên ngoài.

Trao đổi với PV về công tác chữa cháy, ông Đào Hữu Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h25 ngày 19.3, họ nhận được tin báo cháy ở chợ Phố Hiến. 4 phút sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC của Hưng Yên đã huy động 6 xe cứu hỏa tới hiện trường.

Theo ông Liêm, Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã báo cáo thông tin về vụ cháy lên Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) và công an các địa phương lân cận để tăng cường lực lượng. Sau đó, công an các tỉnh lân cận đã chi viện lực lượng đến hiện trường. Tổng cộng có 18 xe chữa cháy, chưa kể xe chở nước, trong đó Hưng Yên 8 xe (2 xe ở Phố Nối đến sau), Hà Nội 4 xe, Hải Dương 4 xe, Hà Nam 2 xe có mặt tại hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 1h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem