Tiểu thương Nghệ An thiệt hại nặng do mưa lớn

Lê Tập Thứ ba, ngày 10/10/2017 19:35 PM (GMT+7)
Mưa như trút trong nhiều giờ liền khiến các hộ dân, hộ buôn bán trên địa bàn thành phố Vinh thiệt hại nặng.
Bình luận 0

Tới chiều tối 10.10, nhiều khu dân cư ở TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) vẫn đang ngập sâu trong nước, có nơi tới cả mét.

img

Sàn nhà lát gỗ hàng chục triệu đồng bị nước lũ làm hư hỏng. Ảnh: Lê Tập

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, vẫn còn rất nhiều ô tô, xe máy ngâm mình trong nước. Nhiều gian hàng ở các chợ trên địa bàn TP.Vinh bị ngập.

img

img

Các mặt hàng nông sản, vải, bánh kẹo... tại Chợ Vinh bị nước cuốn, ngập nổi lềnh bềnh. Ảnh: Lê Tập

Chị Trần Thị Biên (tiểu thương chợ Vinh) nhìn số hàng hóa nổi lềnh bềnh trên mặt nước nói không thành lời: “Tầm 19h tối ngày 9.10 mưa chưa lớn. Tôi cứ nghĩ không sao cả nên dọn dẹp hàng, che đậy cẩn thận rồi đóng kiốt ra về. Tầm 2h sáng ngày 10.10, tôi tỉnh dậy thì mưa xối xả, sáng sớm ra đến chợ thì toàn bộ hàng hóa dù đã chằng, cột cẩn thận bị sóng nước đánh nổi lềnh bềnh. Ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng”.

Bà Nguyễn Thị Mai (hộ kinh doanh hàng nông sản ở chợ Vinh) buồn bã nói: “Mưa đến bất ngờ khiến các hộ kinh doanh ở chợ Vinh như chúng tôi không lường trước được. Hàng chục tấn gạo, ngô, đậu, lạc… của gia đình tôi đều hư hỏng hết. Nhiều loại nông sản ngấm nước nhiều giờ nên không thể phơi, sấy được, có lẽ chỉ còn cách là đem đi đổ, bỏ. Nước tràn vào chỉ mấy tiếng đồng hồ đã khiến tôi trắng tay”.

img

img

Người dân ở TP. Vinh vớt vát tài sản sau mưa lũ. Ảnh: Lê Tập

Còn anh Nguyễn Duy Hương (phường Lê Lợi) chia sẻ: “Tôi chủ quan để xe ô tô dưới sân. Gần 1h sáng thì mưa xối xả, sáng thức dậy thấy nước ngập lưng ô tô phải gọi đội cứu hộ đến cẩu xe đi xử lý”.

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thị V (chung cư Lê Lợi) ngân ngấn nước mắt: "Căn hộ tôi mới mua, vừa chuyển đến ở chưa đầy 1 tháng thì gặp trận mưa dữ dội quá. Khoảng 2h sáng, nước tràn vào nhà rất nhanh, tôi chỉ kịp chuyển được mấy thứ, tủ lạnh, máy giặt ngấm nước, sàn nhà cũng bị nước tốc hết cả gỗ. Muốn sửa cũng phải mất hàng chục triệu đồng". 

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tô Thanh Nhân – Trưởng Ban quản lý chợ Vinh cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND thành phố Vinh, chúng tôi đã tiến hành thống kê sơ bộ ban đầu thì có khoảng 1.500 hộ kinh doanh ở chợ Vinh ngập do mưa lớn. Trong đó, các hộ kinh doanh hàng nông sản như gạo, ngô, lạc, đậu, vừng… bị hư hỏng tới 80%; các hộ kinh doanh hàng mã hư hại khoảng 60%; các hộ kinh doanh hàng bánh kẹo mất mát khoảng 50%; các hộ kinh doanh hàng vải thiệt hại 50%. Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ vừa qua khoảng  7 - 8 tỷ đồng”.

Dưới đây là một số hình ảnh tới chiều 10.10:

img

img

img

Nhiều ô tô, xe máy bị chết máy. Ảnh: Lê Tập

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem