Tìm thấy kho báu trên núi cao nhất tây Âu

Cẩm Mai (theo Telegraph) Thứ hai, ngày 18/08/2014 18:57 PM (GMT+7)
Nhà leo núi Daniel Roche vừa tìm thấy nhiều đồ trang sức quanh địa điểm chiếc Boeing 707 của hãng hàng không Ấn Độ Air India chở 117 người bị rơi hồi năm 1966.
Bình luận 0
Ông Daniel Roche - nhà leo núi kiêm thợ săn kho báu, đã tìm thấy nhiều dây chuyền, vòng đeo tay, mặt đá quý nằm trong băng tuyết đỉnh núi Mont Blanc – đỉnh núi cao nhất phía tây  Âu.
img

Núi Mont Blanc

Năm ngoái, một nhà leo núi trẻ cũng tình cờ phát hiện một hộp kim loại có chứa 100 viên kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc bích trị giá tới 240.000 euro tại nơi chiếc Boieng 707 này gặp nạn.

Ông Daniel Roche đã tìm kiếm những món đồ vật quý giá của hành khách chuyến bay bị nạn trong suốt nhiều năm qua. Sông băng Bossons đã đẩy 50 món đồ trang sức lên bề mặt sau nhiều năm bị chôn vùi.

“Đồ trang sức nằm rải rác xung quanh cao nguyên hình nón khổng lồ Plateau de Pyramides như thể ai đó đã đặt chúng ở đó từ trước. Tôi tìm thấy vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền và hoa tai. Tôi tin chúng là di vật của hành khách trên chuyến bay Kangchenjunga của Air India bay từ Mumbai (Ấn Độ) đến London (Anh) bị rơi trên núi Mont Blanc vào ngày 24.1.1966” – ông Daniel nói. Ông thu nhặt chúng về làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình chứ không bán.

Không giống như ông Daniel, hồi năm 2013,một nhà leo núi trẻ giấu tên đã tìm thấy chiếc hộp kim loại chứa đá quý đã nộp cho cảnh sát. Nhờ đó đã xác định được một số hành khác tử nạn.

Hồi năm 2012, địa điểm núi Mont Blanc cũng gây sốt khi Aassn Độ có được một túi thư ngoại giao có được từ chuyến bay Kangchenjunga.

Các chuyên gia bày tỏ sự lo ngại với những thợ săn kho báu trên núi Mont Blanc. Ông Arnaud Christmann, một nhân viên cứu hộ - ngwoif đã tìm ra túi thư ngoại giao, cảnh báo; việc phát hiện ra đồ trang sức quý có thể gây ra “một cơn sốt tìm vàng”.

Các mảnh vỡ của máy bay vẫn nằm rải rác khắp nơi trên núi. Những nhà leo núi ít kinh nghiệm cũng muốn thử vận may trên sông băng, dễ tiếp cận nhưng rất nguy hiểm.

“Ở đây có khe nút, sông và hố sâu. Cũng phải đề phòng đá rơi nữa” – ông Arnaud Christmann.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem