Timo Werner: Trung phong đắt giá nhất thế giới thời điểm này có gì đặc biệt?

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 13/06/2020 21:10 PM (GMT+7)
Timo Werner đang là cái tên thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn như Chelsea, Barcelona, Liverpool. Cầu thủ sinh năm 1996 cho tới lúc này đã có được 27 bàn thắng sau 36 lần ra sân trên khắp các đấu trường cho CLB RB Leipzig và đang là tiền đạo có hiệu xuất làm bàn nằm trong top đầu tại châu Âu.
Bình luận 0
Timo Werner: Trung phong đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

Timo Werner đang là tiền đạo thi đấu hiệu quả nhất tại châu Âu.

Ở thời điểm hiện tại, một thế hệ tiền đạo tài năng mới của bóng đá châu Âu đang ngày càng tiến bộ và dần khẳng định mình trên bản đồ làng túc cầu. Người Pháp có quyền tự hào về Kylian Mbappe, xứ sương mù đặt trọn niềm tin nơi Harry Kane, còn bóng đá Đức hiện tại có một trung phong đang "làm mưa làm gió" tại châu Âu, đó là Timo Werner

Điểm mạnh nhất của Werner vốn là tốc độ (anh xuất thân như một tiền vệ cánh). Mùa trước, người ta đo được tốc độ cao nhất của Werner thậm chí còn ngang với cả những vận động viên điền kinh hàng đầu trên thế giới. Nhưng với phẩm chất săn bàn siêu hạng cộng với khả năng đánh hơi bàn thắng vô cùng nhạy bén của mình, khiến những HLV sở hữu Werner đẩy anh vào trung lộ và biến cầu thủ này trở thành cây săn bàn hàng đầu tại Bundesliga.

Trong 200 trận đấu tại Bundesliga, Werner đã sút tung lưới đối phương 75 lần. Lịch sử Bundesliga chỉ chứng kiến 2 người từng đạt cột mốc 75 bàn trẻ hơn Werner là Gerd Mueller vào năm 1968 và Dieter Mueller vào 1977. Theo số liệu thống kê, cứ trung bình 185 phút thì Werner lại ghi 1 bàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Đức, tỉ lệ ngang bằng với "vua dội bom" huyền thoại của bóng đá nước này - Miroslav Klose.

Timo Werner: Trung phong đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại - Ảnh 2.

Timo Werner đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của ĐT Đức.

Còn ở đội tuyển Đức, tiền đạo sinh năm 1996 đang là trung phong số 1 trong tay HLV Joachim Loew. Werner đang được kì vọng sẽ là đầu tầu trên hàng công của "Những cỗ xe tang Đức" trong hai giải đấu quan trọng sắp tới là Euro 2021, World Cup 2022. Đặc biệt, Timo Werner đang được kế thừa những phẩm chất vốn có của huyền thoại Miroslav Klose với khả năng bùng nổ ở bất kì thời điểm nào của trận đấu. Với những thành tích ấn tượng kể trên, Werner được kì vọng sẽ trở thành người thay thế Miroslav Klose và Mario Gomez tại ĐT Đức, trong bối cánh bóng đá nước này đang thiếu trầm trọng trung phong trong nhiều năm qua.

Werner nay đã 24 tuổi, anh không còn là một cầu thủ non nớt nữa mà đã sánh ngang Lewandowski trong cuộc đua giành 'Vua phá lưới' Bundelisga. Leipzig dù đã thuộc hàng top 4 của giải Đức, nhưng đây là nơi quá nhỏ bé để giúp Werner vươn tầm thế giới. Những ông lớn tại châu Âu như: Chelsea, Barcelona và Liverpool đã mời gọi, liệu Werner đã sẵn sàng cho những thử thách mới?

Hợp đồng của Timo Werner với CLB RB Leipzig còn thời hạn tới tận năm 2023. Tuy nhiên trước khả năng sẽ có một lời đề nghị có giá được đưa ra cho Werner, giám đốc thể thao của RB Leipzig, ông Markus Krosche lại khẳng định đội bóng chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào. Vị này cho biết: "Chúng tôi không biết quan tâm của các đội bóng lúc này như thế nào, nhưng hiện tại Werner vẫn là người của RB Leipzig"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem