• Qua kiểm tra, rà soát các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Bộ Tư pháp đã nhận thấy nhiều quy định làm cơ sở cho việc hạn chế hoạt động này. Nhưng, một số quy định cũng được phát hiện không còn phù hợp.
  • Việc thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở tại các khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên đã dẫn tới tình trạng thất nghiệp của nhiều thanh niên dân tộc thiểu số. Đây là vấn đề nổi cộm, trong khi đó tín dụng đen lại đang hoành hành khắp nơi, bủa vây người yếu thế, khiến cử tri vô cùng lo lắng, kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm đẩy lùi tình trạng này.