Rét đậm bao trùm toàn miền Bắc, Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?

Lục Vô Song Thứ ba, ngày 27/02/2024 09:12 AM (GMT+7)
Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Hiện nay (27/02), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5. Ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại lần này, Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?
Bình luận 0

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất:

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Hiện nay (27/02), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội hôm nay (27/2) như sau: Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. 

Rét đậm bao trùm toàn miền Bắc, Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?- Ảnh 1.

Cập nhật tin không khí lạnh mới nhất: Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội hôm nay (27/2) như sau: Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Ảnh: IT

Dự báo diễn biến đợt không khí lạnh lần này:

Trên đất liền: do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Trên biển: Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Từ gần sáng 27/02, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động.

Dự báo chi tiết đợt không khí lạnh:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất (oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Ngày và đêm 27/02

Vùng núi phía Bắc

9-12, có nơi dưới 8

12-14

Khu vực trung du và vùng đồng bằng

12-14

14-16

Khu vực Bắc Trung Bộ

14-17

16-18


Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ ngày và đêm 27/02, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác; khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Miền Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào cuối tuần (khoảng ngày 1-2/3), một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tiếp tục tràn xuống gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc. Thời tiết chủ đạo trong cả tuần này tại khu vực là rét buốt, mưa nhỏ.

Cụ thể, từ đêm 27/2 đến ngày 29/2, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ ngày 1 - 2/3 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 1 - 2/3 có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Rét đậm bao trùm toàn miền Bắc, Hà Nội thấp nhất là bao nhiêu độ C?- Ảnh 2.

Rét chồng rét, miền Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh mạnh vào đầu tháng 3. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đêm 27/2 và từ 1 - 3/3 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 1/3 trời chuyển rét.

Các khu vực khác: Đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4,5m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2 - 3,5m; biển động. Từ gần sáng 27/2, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1 - 2,5m; biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 17-20 độ C; phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; riêng phía Nam cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem