TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tất Thành Cang lĩnh án; phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 19/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang lĩnh án; phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang; bắt một Viện trưởng Viện kiểm sát ở Bắc Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang lĩnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/10, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm sai phạm tại 2 dự án khu dân cư Phước Kiển, Ven Sông (huyện Nhà Bè) liên quan cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang cùng 9 bị can.

Sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông: Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 8 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Tất Thành Cang (thứ 2 phải qua) và các đồng phạm liên quan sai phạm tại 2 dự án Phước Kiển, Ven Sông. Ảnh: Chinh Hoàng

Liên quan đến sai phạm tại 2 dự án Phước Kiển, Ven Sông gây thiệt hại cho Nhà nước 735 tỷ đồng, các bị cáo gồm: Ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy), ông Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy), ông Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) và 6 bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10 - 20 năm tù.

Sai phạm tại hai dự án Phước Kiển, Ven Sông: Bị cáo Tất Thành Cang lãnh 8 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Tất Thành Cang bị HĐXX tuyên phạt 6 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng

Đúng 9h30, phiên tòa xét xử sai phạm tại 2 dự án Phước Kiển, Ven Sông bước vào phần tuyên án đối với các bị cáo. Trước đó, VKS nhận định, quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

10 bị cáo đã xây dựng giá không đúng quy định pháp luật, chuyển nhượng 2 KDC (tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại cho Nhà nước, là vốn Thành ủy TP.HCM tại doanh nghiệp. Vì vậy, VKS nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù, bị cáo Trần Công Thiện 13 năm tù, bị cáo Phạm Văn Thông 11 năm tù, Phan Thanh Tân 3 năm tù, Huỳnh Phước Long 9 năm tù, Nguyễn Văn Minh 8 năm tù, Trần Tấn Hải 5 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Bích 4 năm tù, Nguyễn Xuân Tùng 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Việt 3 năm tù.

Phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/10, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang và đang điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 19/10, người dân phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong Nghĩa trang Phan Thiết. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an. 

Phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen trong nghĩa trang. Ảnh: NL

Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã cử lực lượng lên bảo vệ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Căn cứ vào dấu vết tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể trên là nam giới. Do thi thể bị cháy đen nên cơ quan chức năng chưa thể xác định nhân thân.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt một Viện trưởng Viện kiểm sát ở Bắc Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/10, Công an tỉnh Bắc Giang bắt khẩn cấp ông Vi Đức Ninh (SN 1975), Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để điều tra hành vi nhận hối lộ. 

  • Điều tra thẩm phán nghi nhận hối lộ tại Đà Nẵng

    Điều tra thẩm phán nghi nhận hối lộ tại Đà Nẵng

Vụ việc được chuyển lên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng còn bắt khẩn cấp một nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để điều tra nghi vấn môi giới hối lộ.

Theo tìm hiểu, ông Vi Đức Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình giải quyết một vụ án liên quan ma túy mà VKSND huyện Lục Ngạn chịu trách nhiệm kiểm sát.

Ông Ninh đã đầu thú hành vi của mình.

Giả vờ xin trú ngập để trộm điện thoại, các đối tượng khai gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng mưa lũ để thực hiện trộm cắp hàng trăm chiếc điện thoại vào đêm 14/10.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhận thông tin từ Công an quận Liên Chiểu về vụ việc mất trộm 109 điện thoại tại cửa hàng Điện máy Xanh (địa chỉ 118 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định được 5 đối tượng liên quan. Các đối tượng gồm: Phạm Bảo Duy (SN 1998, trú quận Cẩm Lệ); Hồ Minh Trí (SN 2003, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu); Hà Công Tiến Đạt (SN 2002, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) và Nguyễn Bá Hoàng Quân (SN 2002, quê huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị); Tạ Quốc Thắng (SN 1999, quê huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vờ xin trú ngập để trộm hàng chục điện, các đối tượng khai gì? - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào đêm 14/10, sau khi các đối tượng đánh bida xong về, khi ngang qua cửa hàng Điện máy xanh, thấy cửa kính cường lực bị vỡ do ảnh hưởng của mưa ngập, trong cửa hàng không có người trông coi nên đã rủ nhau vờ xin trú ngập để tìm tài sản trộm. Tại đây, các đối tượng đã trộm nhiều điện thoại các loại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên, đồng thời thu giữ được 38 điện thoại các loại (trị giá hơn 525 triệu đồng) trong tổng số 109 điện thoại báo mất từ cửa hàng Điện máy Xanh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ gây ra loạt vụ cướp giật

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/10, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt 5 đối tượng gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của các hàng quán nằm bên quốc lộ 1A.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Công Tuấn, Mai Quảng, Trần Việt Nguyên và Trần Văn Việt (cùng SN 2007) và Nguyễn Duy Phấn (SN 2005, đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

TT-Huế: Bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ gây ra loạt vụ cướp giật  - Ảnh 1.

Các đối tượng gây ra loạt vụ cướp giật tài sản của các chủ cửa hàng bên quốc lộ 1A bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ. Ảnh: C.A

Trước đó, vào chiều 15/10, tại quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Bé nằm bên quốc lộ 1A  đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), có 5 thanh niên dừng lại mua 2 chai nước ngọt và đưa cho chị Bé tờ tiền 500 nghìn đồng.

Trong khi chị Bé lấy tờ tiền 500 nghìn đồng để trả lại tiền thừa thì các đối tượng giật túi nylon chị Bé sử dụng đựng tiền rồi tẩu thoát. Trong túi nilon có khoảng hơn 2 triệu đồng.

Không chỉ trường hợp chị Bé, nhiều chủ cửa hàng tạp hóa nằm trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phú Lộc cũng trình báo việc bị các đối tượng giả vờ vào mua hàng rồi giật lấy túi tiền tẩu thoát.

TT-Huế: Bắt giữ 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ gây ra loạt vụ cướp giật  - Ảnh 2.

Các đối tượng đã lợi dụng trời mưa to gió lớn, nhiều đoạn đường bị ngập lũ, hệ thống camera tại các cửa hàng không hoạt động do mất điện… để ra tay cướp giật tài sản. Ảnh: C.A

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Công an huyện Phú Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh để truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được 5 đối tượng gây ra các vụ cướp giật và nhanh chóng bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do cần tiêu xài cá nhân nên chúng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Các đối tượng đã sử dụng 2 xe máy chạy theo quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng – Huế tìm các hàng quán nằm bên quốc lộ 1A để cướp giật.

Các đối tượng đã lợi dụng trời mưa to gió lớn, nhiều đoạn đường bị ngập lũ, hệ thống camera tại các cửa hàng không hoạt động do mất điện… để gây án.

Riêng tại địa bàn huyện Phú Lộc, các đối tượng đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc đang điều tra mở rộng vụ án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem