Tin quân sự: Nga lo thế chiến 3 vì Mỹ chưa chịu làm điều này

Minh Nhật Thứ tư, ngày 25/09/2019 20:30 PM (GMT+7)
Nga tuyên bố chính quyền Donald Trump vẫn chưa gửi đề xuất để tránh chiến tranh hạt nhân khi Moscow vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi động thái này từ Mỹ.
Bình luận 0

img

Hãng tin Tass của Nga cho biết Moscow đã chờ đợi gần một năm để Mỹ gửi đề xuất xác nhận từ chối bắt đầu những gì có thể dẫn đến Thế chiến 3 nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra. 

Ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna cho biết: "Chỉ một tháng nữa là sẽ tròn một năm kể từ khi Nga đề xuất với Mỹ để đưa ra tuyên bố chung xác nhận rằng không có ai là người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, và rằng cuộc chiến không nên được bắt đầu. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi phản hồi từ Mỹ. Có vẻ như Mỹ thấy duy trì sự im lặng là lựa chọn tốt nhất".

Nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân Nga-Mỹ gia tăng sau khi chính quyền Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm ngoái với cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Đáp lại, Tổng thống Putin cũng tuyên bố rút khỏi INF và Moscow khẳng định, Mỹ mới là bên vi phạm thỏa thuận.

INF là hiệp ước được ký dưới thời Tổng thống Mikhail Gorbachev của Nga và Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ, khi hai nước còn đang trong thời gian chiến tranh lạnh. Hiệp ước quy định cả Mỹ và Nga cùng xóa bỏ tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung. 

Việc Mỹ và Nga dừng INF đã trở thành một "điểm nóng" mới trong quan hệ giữa hai nước, bên cạnh việc chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem