Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam

Khánh Gia Thứ hai, ngày 17/08/2020 08:10 AM (GMT+7)
Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam;HLV Pochettino khó dẫn dắt Barca vì "vạ miệng" trong quá khứ; Chiêu mộ Messi có ý nghĩa thế nào với Inter Milan?; Vì gia đình, Matuidi quyết định rời Juve; Jadon Sancho cần chờ đợi thêm trước khi đến M.U.
Bình luận 0

Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam

Tờ Siam Sport của Thái Lan vừa có bài viết bày tỏ sự e ngại về lịch thi đấu dày đặc của bóng đá Thái Lan trong năm 2021. Do các trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như AFF Cup 2020 bị hoãn, năm 2021 sẽ có nhiều giải đấu khác nhau diễn ra.

Tờ Siam Sport nhận định: “Năm 2021 được xem là một năm đầy thử thách với bóng đá Thái Lan. Đây là một bài toán khó cho các nhà lãnh đạo và các HLV khi mật độ thi đấu vào năm sau sẽ vô cùng dày đặc. Các giải đấu có thể kể đến như vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020, SEA Games 31 và vòng loại U23 châu Á 2022. Bên cạnh đó, các giải VĐQG Thái Lan cũng sẽ diễn ra xuyên suốt và các CLB Thái Lan còn phải tham dự AFC Champions League”.

Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Nam giành nhiều kết quả tốt khi đối đầu Thái Lan thời gian gần đây

Theo Siam Sport, nếu không vượt qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022, Thái Lan khó có cơ hội góp mặt tại VCK Asian Cup 2023. Ngoài ra, lịch thi đấu dày đặc có thể khiến Thái Lan không thể cử lực lượng mạnh nhất dự AFF Cup. Từ những điều này, tờ Siam Sport cho rằng, khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan với Việt Nam sẽ càng bị nới rộng.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup. Bên cạnh đó, tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm trong khi Thái Lan chỉ xếp thứ 3 với 8 điểm. Ngoài ra, ĐT U22 Việt Nam cũng đang là ĐKVĐ môn bóng đá nam SEA Games.

HLV Pochettino khó dẫn dắt Barca vì "vạ miệng" trong quá khứ

Theo Carrusel Deportivo, ban giám đốc của Barcelona đã nói với chủ tịch Bartomeu rằng họ không thể bổ nhiệm Mauricio Pochettino làm HLV mới. Lý do vì Pochettino từng có nhiều phát ngôn không hay về Barca trong quá khứ và là cái tên đáng ghét trong mắt các cule. Việc bổ nhiệm HLV người Argentina có thể khiến Barca chịu cơn thịnh nộ mới từ các cule.

Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Pochettino từng có lời lẽ không hay về Barca

Chiêu mộ Messi có ý nghĩa thế nào với Inter Milan?

Cựu giám đốc Inter, Massimiliano Mirabelli cho biết chiêu mộ Lionel Messi có ý nghĩa còn hơn một giấc mơ với Inter và tập đoàn Suning, bởi lẽ ông chủ của họ mê mẩn tiền đạo này. Bên cạnh đó, Mirabelli cho rằng Barca rất có thể bán Messi ở mùa hè này nếu số 10 không ký hợp đồng mới.

Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam - Ảnh 3.

Messi đang thất vọng với thành tích bết bát của Barca

Vì gia đình, Matuidi quyết định rời Juve

Tiền vệ người Pháp, Blaise Matuidi tiết lộ anh từng từ chối Inter Miami khi nhận được đề nghị của CLB này vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Matuidi nhận ra anh cần suy nghĩ nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chính vì thế, tiền vệ này đề nghị Juventus cắt hợp đồng trước 1 năm để ra đi.

Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam - Ảnh 4.

Matuidi rời Juve vì lý do gia đình

Jadon Sancho cần chờ đợi thêm trước khi đến M.U

Cựu tuyển thủ Anh, Danny Murphy cho rằng Jadon Sancho nên ở lại Dortmund chờ đợi thêm 1 năm. Theo Murphy, Sancho sẽ có nhiều lựa chọn hơn mùa hè năm tới thay vì chỉ có đường đến M.U như năm nay.

Tin sáng (17/8): Báo Thái Lan e ngại bóng đá nước nhà tiếp tục kém xa Việt Nam - Ảnh 5.

Sancho được khuyên nên ở lại Dortmund

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem