Tin sáng (29.9): ĐT Việt Nam sẽ nhận 4,6 tỷ đồng nhờ tham dự VCK Asian Cup 2019

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 29/09/2018 08:10 AM (GMT+7)
ĐT Việt Nam sẽ nhận 4,6 tỷ đồng nhờ tham dự VCK Asian Cup 2019; HAGL sẽ thi đấu vì Công Phượng; Berlusconi chính thức sở hữu CLB mới; Thèm Rabiot nhưng Barca không muốn mất Busquets; Berlusconi chính thức sở hữu CLB mới; Liverpool nín thở chờ Van Dijk...
Bình luận 0

ĐT Việt Nam sẽ nhận 4,6 tỷ đồng nhờ tham dự VCK Asian Cup 2019

Chưa đầy 100 ngày nữa VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu lớn nhất của châu Á dành cho cấp đội tuyển quốc gia có sự hiện diện của 24 cái tên, thay vì chỉ 16 như trước. Không dừng lại ở đó, theo chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa của LĐBĐ châu Á (AFC), VCK Asian Cup 2019 cũng chứng kiến số tiền thưởng kỷ lục.

Cụ thể, mỗi đội tuyển tham dự giải, trong đó có Việt Nam, sẽ được nhận 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ Việt Nam đồng). Vào đến vòng bán kết, các đội sẽ được nhận thêm 1 triệu USD. Đội giành chiến thắng ở trận chung kết diễn ra trên sân Zayed Sports City vào ngày 1.2.2019 sẽ dành được 5 triệu USD tiền thưởng. Đội á quân nhận 3 triệu USD.

Chủ nhà UAE cũng công bố có tổng cộng 8 sân vận động diễn ra các trận đấu VCK Asian Cup ở 4 thành phố gồm Abu Dhabi, Dubai, Al Ain và Sharjah. Giải đấu diễn ra từ ngày 5.1 đến 1.2.2019. Ở giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen.

img

HAGL sẽ thi đấu vì Công Phượng

HAGL đã có được thắng lợi quan trọng trên sân Thiên Trường của đội bóng đang khát điểm trụ hạng Nam Định để chính thức trụ hạng. Phát biểu sau trận, tiền đạo Văn Toàn đã cho biết HAGL dù đã trụ hạng nhưng vẫn sẽ thi đấu hết mình trong những vòng đấu cuối, đặc biệt vì tiền đạo Công Phượng.

"Dù HAGL đã chính thức trụ hạng nhưng trong hai trận còn lại, HAGL chắc chắn sẽ chơi hết sức mình. Công Phượng hiện tại đang là người ghi bàn nhiều nhất của đội, và cả đội sẽ giúp cậu ấy trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới" - Văn Toàn cho biết.

Bàn thắng ở những phút cuối trong trận đấu với Nam Định đã giúp Công Phượng vươn lên sánh ngang với thành tích ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh (12 bàn). 2 tiền đạo này đang chia sẻ vị trí dẫn đầu trong danh sách các chân sút nội xuất sắc nhât. Còn trong cuộc đua Vua phá lưới, Công Phượng cũng chỉ kém người dẫn đầu là Oseni của CLB Hà Nội 4 bàn thắng nữa.

img

Berlusconi chính thức sở hữu CLB mới

CLB Monza 1912 đã chính thức thuộc sở hữu của ông Silvio Berlusconi. Ngay sau đó, có tin đồn cựu tiền vệ Kaka sẽ trở lại thi đấu cho đội bóng ở Serie C này. Trước đây, cựu thủ tướng Italia từng sở hữu AC Milan và đã biến đội bóng này thành một thế lực lớn, không chỉ ở Italia mà cả trên bình diện quốc tế. Trong thời kỳ Berlusconi làm chủ tịch, AC Milan đã giành 5 chức vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League.

img

Thèm Rabiot nhưng Barca không muốn mất Busquets

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, trong mùa Hè vừa qua, Paris Saint Germain đã từng dùng Adrien Rabiot làm mồi nhử để Barcelona bán Sergio Busquets cho họ, tuy nhiên, đội bóng xứ Catalunya đã từ chối. Họ muốn có cầu thủ người Pháp miễn phí – hết hạn hợp đồng vào cuối mùa, mà vẫn giữ Busquets – mới gia hạn đến năm 2023.

img

Liverpool nín thở chờ Van Dijk

Van Dijk dính chấn thương ở trận Liverpool thắng Southampton 3-0 vào cuối tuần trước. HLV Jurgen Klopp cho biết trung vệ này bị bầm tím ở vùng xương sườn từ trận đấu với Paris Saint Germain ở Champions League.

Ở trận đấu với Chelsea ở Carabao Cup vừa qua, Van Dijk không có tên trong danh sách đăng ký. Anh thậm chí không thể tập luyện trong tuần này vì vết đau ở sườn.

img

Tuy nhiên, HLV Klopp vẫn hy vọng Van Dijk có thể hồi phục vào phút chót, trước thềm chuyến làm khách Chelsea ở vòng 7 Premier League. Ông nói: “Chúng tôi phải chờ đợi đến phút chót. Cậu ấy đã không tập luyện trong tuần này. Virgil là cầu thủ đẳng cấp thế giới và vắng một người như thế là điều không tốt đẹp gì”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem