Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 31/07/2020 08:10 AM (GMT+7)
AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park; Ozil quyết ở lại, Arsenal chấp nhận tốn tiền; Barca gặp khó trong việc bán Coutinho; Chelsea sẽ phải đợi Kai Havertz; Arsenal bất ngờ muốn có Jack Grealish.
Bình luận 0

AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park

Với việc AFF Cup 2020 bị hoãn sang tháng 4/2021, HLV Tan Cheng Hoe chắc chắn là một trong những người vui mừng nhất. Lý do là trong thời gian qua, giải VĐQG Malaysia chưa thể trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu AFF Cup 2020 tổ chức đúng kế hoạch, không loại trừ khả năng ông Tan Cheng Hoe mất nhiều trụ cột khi chuẩn bị cho giải đấu này.

Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe có lý do để hài lòng khi AFF Cup 2020 bị hoãn

Do không còn vướng bận về AFF Cup 2020, nhiệm vụ của ông và ĐT Malaysia trong năm nay là dồn hết sức cho 3 trận đấu còn lại ở bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Hiện tại, sau 5 lượt trận, Malaysia đang đứng thứ hai với 9 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm.

Ngay lập tức, chia sẻ trên tờ Kosmo, HLV Tan Cheng Hoe đã gửi lời thách đấu đến HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam. Ông Tan Cheng Hoe cho biết: "Tôi nghĩ đó là quyết định tích cực vì đại dịch Covid-19 trong khu vực đang diễn biến phức tạp. Tôi chắc chắn các nước Đông Nam Á đều bị ảnh hưởng và chưa sẵn sàng để tổ chức một kỳ AFF Cup thành công.

ĐT Malaysia có thể dành toàn bộ sự tập trung cho 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm. Nếu AFF Cup vẫn tổ chức như dự định, tôi e rằng các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương cao hơn. Đó là điều tệ hại và chẳng ai muốn".

Ozil quyết ở lại, Arsenal chấp nhận tốn tiền

Đại diện của Mesut Ozil, ông Erkut Sogut khẳng định chắc nịch rằng thân chủ của mình sẽ ở lại Arsenal cho tới khi kết thúc hợp đồng (mùa hè năm 2021). Điều đó đồng nghĩa Pháo thủ sẽ phải chi khoản tiền lương rất lớn cho cầu thủ vốn không còn nằm trong kế hoạch của HLV Arteta. Ưu tiên của đội bóng Bắc London là bán Ozil trong hè này.

Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park - Ảnh 2.

Arsenal gặp rắc rối về Ozil

Barca gặp khó trong việc bán Coutinho

Theo Sport, Barca rất muốn bán Philippe Coutinho trong hè này nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được bất cứ đề nghị nào. Arsenal muốn mượn tiền vệ người Brazil nhưng đội bóng xứ Catalan không đồng ý vì họ hiện rất cần tiền để tái cơ cấu đội hình.

Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park - Ảnh 3.

Barca không dễ bán Coutinho

Chelsea sẽ phải đợi Kai Havertz

Trong những chia sẻ với Kicker, giám đốc thể thao Bayer Leverkusen, Rudi Voller khẳng định không có gì thay đổi về việc Kai Havertz sẽ ra sân cho đội bóng của ông khi Europa League trở lại. Đại diện Bundesliga sẽ đá trận lượt về vòng 1/8 với Rangers (lượt đi thắng 3-1) vào ngày 6/8 tới đây. Gần như chắc chắn Chelsea sẽ phải chờ đến khi đội bóng Đức kết thúc hành trình ở Europa League rồi mới có thể tiếp tục xúc tiến việc chiêu mộ ngôi sao 21 tuổi.

Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park - Ảnh 4.

Chelsea chưa thể tiếp cận Havertz

Arsenal bất ngờ muốn có Jack Grealish

Sky Sports khẳng định, Arsenal đã nhảy vào cuộc đua giành chữ kí của Jack Grealish. Tuy nhiên, Pháo thủ sẽ không thể đáp ứng con số 80 triệu bảng mà phía Aston Villa đang đòi hỏi. Cũng theo nguồn tin này, một số CLB sẵn sàng trả 50-60 triệu bảng cho tiền vệ người Anh nhưng đều bị đội chủ sân Villa Park phớt lờ.  

Tin sáng (31/7): AFF Cup 2020 bị hoãn, HLV Tan Cheng Hoe lại khiêu chiến thầy Park - Ảnh 5.

Arsenal cũng muốn mua Grealish

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem