Tin sáng (8/12): U22 Việt Nam quá mạnh, báo Indonesia vẫn nói điều bất ngờ

Khánh Gia Chủ nhật, ngày 08/12/2019 08:40 AM (GMT+7)
U22 Việt Nam mạnh vượt trội, báo Indonesia vẫn nói điều bất ngờ; Man City xử lý nghiêm khắc CĐV phân biệt chủng tộc; Vượt mặt Ronaldo, Messi lập siêu kỷ lục; Có Alisson, Liverpool vẫn muốn mua thêm thủ môn; Inter muốn “nẫng” Eriksen trước mũi M.U.
Bình luận 0

U22 Việt Nam mạnh vượt trội, báo Indonesia vẫn nói điều bất ngờ

Sau vòng bán kết môn bóng đá nam SEa Games 30 diễn ra hôm qua (7/12), 2 ĐT U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết. U22 Việt Nam dễ dàng thắng U22 Campuchia 4-0, còn U22 Indonesia vượt qua U22 Myanmar với tỷ số 4-2 sau 120 phút thi đấu.

img

U22 Việt Nam đã thắng dễ U22 Campuchia ở bán kết

Đánh giá về trận chung kết, trang Topskor của Indonesia đăng bài viết với dòng tít: “Giấc mơ HCV 28 năm của Indonesia mãnh liệt hơn Việt Nam, 60 năm”. Bài viết khẳng định cả 2 đội đều xứng đáng lọt vào trận đấu cuối cùng, nhưng U22 Indonesia là đội mạnh hơn. Trong quá khứ, Indonesia từng 2 lần giành HCV SEA Games vào các năm 1987 và 1991.

Đánh giá về ĐT U22 Việt Nam và bóng đá Việt Nam, trang Topskor nhận định: “Bóng đá Việt Nam trong suốt lịch sử SEA Games đã vào chung kết các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009. Không may là Việt Nam chưa từng thắng trong trận chung kết. Họ luôn để thua trước Thái Lan và có 1 lần thua Malaysia”.

Man City xử lý nghiêm khắc CĐV phân biệt chủng tộc

Việc đội nhà để thua M.U 1-2 trên sân nhà tại giải ngoại hạng Anh đã khiến các CĐV Man City mất bình tĩnh. Theo nguồn tin mới nhất trên trang chủ, Man City xác nhận họ đã làm việc với cảnh sát sau khi CĐV đội nhà có hành vi phân biệt chủng tộc với Fred và Jeese Lingard. Những "vật thể lạ" đã bay vào gáy của Fred khi tiền vệ người Brazil thực hiện quả phạt góc cho Quỷ Đỏ.

Thông báo của Man City cho biết, h sẽ không khoan nhượng cho bất cứ hành động phân biệt chủng tộc, dưới bất kỳ hình thức nào. Những ai bị kết tội phân biệt chủng tộc sẽ bị cấm đến xem những trận đấu của đội bóng đến hết đời.

img

CĐV phân biệt chủng tộc sẽ bị Man City phạt nặng

Vượt mặt Ronaldo, Messi lập siêu kỷ lục

Rạng sáng 8/12, Barca đã đánh bại Mallorca 5-2 trong trận đấu thuộc vòng 16 La Liga. Ở trận này, siêu sao Messi đã lập một cú hat-trick. Theo thống kê từ Opta Jose, với cú hat-trick vừa rồi, Messi đã chính thức vượt mặt Cristiano Ronaldo và trở thành cầu thủ lập được số hat-trick nhiều nhất lịch sử xứ đấu bò (35 lần so với 34 lần của Ronaldo).Ngoài ra, anh còn trở thành cầu thủ duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được trên 10 bàn thắng trong vòng 14 mùa giải trở lại đây.

img

Messi lại lập thêm một kỷ lục

Có Alisson, Liverpool vẫn muốn mua thêm thủ môn

Ở Liverpool, thủ môn Alisson đang là sự lựa chọn số một với phong độ đỉnh cao. Khi anh bị chấn thương hay treo giò, Adrian đã thay thế rất tốt.

Tuy nhiên, Liverpool vẫn muốn bổ sung thêm một sự lựa chọn chất lượng nữa nơi khung gỗ để đề phòng trường hợp cả hai ngôi sao kể trên đều gặp tình huống bất trắc. Theo nguồn tin từ tờ Aksam của Thổ Nhĩ Kỳ, mục tiêu số một mà The Kop nhắm đến chính là thủ môn thuộc biên chế Trabzonspor, Ugurcan Cakir.

img

Liverpool đang chú ý tới Cakir

Inter muốn “nẫng” Eriksen trước mũi M.U

Ở thời điểm hiện tại, tiền vệ Christian Eriksen đã khẳng định, anh không còn muốn gắn bó với Tottenham. Vì hợp đồng của cầu thủ người Đan Mạch sắp hết hạn nên Tottenham phải tìm cách bán anh thật nhanh để tránh tình trạng mất trắng cầu thủ này vào mùa hè tới.

M.U được coi là đội bóng hào hứng theo đuổi Eriksen nhất và sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng. Tuy nhiên, Inter được coi là đang âm thầm đàm phán với người đại diện của Eriksen và tính chuyện tạo nên bất ngờ bằng việc mang Eriksen tới Serie A chơi bóng.

img

Inter muốn có Eriksen

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem