Tin thế giới: Trùm phát xít Hitler và âm mưu nham hiểm phá huỷ Mỹ

Duy Anh Chủ nhật, ngày 30/09/2018 19:30 PM (GMT+7)
Trùm phát xít Hitler đã bị ám ảnh bởi ý tưởng biến thành phố New York của Mỹ thành một biển lửa để kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2.
Bình luận 0

img

Theo một tài liệu mà trang tin của Anh Daily Star đăng tải, Hitler đã bị ám ảnh bởi ý tưởng biến New York thành một biển lửa sau khi Mỹ bước vào cuộc chiến chống lại Đệ Tam ở bên phe Đồng Minh. Kế hoạch mà Hitler ấp ủ là thả bom hạt nhân từ trên máy bay để kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 và phá hủy Mỹ.

Tuy nhiên, New York ở cách xa Berlin 4.000 dặm, Hitler không thể dễ dàng tính toán như với các đô thị khác như ông ta đã làm.

Các máy bay ném bom của Đức Quốc xã không có tầm bắn để tấn công toàn diện vào Mỹ - vì vậy Hitler yêu cầu các kỹ sư của Đức Quốc xã phải sáng tạo để thực hiện cách đánh bom theo đúng như những gì mà hắn tưởng tượng.Kế hoạch phá huỷ nước Mỹ có tên gọi Amerikabomber, có thể thấy các máy bay không gian bay vào quỹ đạo gần và thả bom hạt nhân vào thành phố - cùng với các mục tiêu chính khác ở Mỹ.

img

Trùm phát xít Hitler.

Thời điểm đó là năm 1938, chiếc máy bay được đề xuất nhiều nhất là Silbervogel.

Silbervogel đã được ước mơ như một chiếc máy bay tên lửa gần như sẽ đạt được quỹ đạo - từ đó nó sẽ thả bom có trọng lượng 4.000kg vào Mỹ.

Bộ trưởng Reich Albert Speer tiết lộ trong nhật ký nhà tù của mình rằng Hitler bị ám ảnh bởi ý tưởng phá hủy New York. Speer đã viết: "Hitler mô tả các tòa nhà chọc trời biến thành ngọn đuốc cháy khổng lồ, sụp đổ, cả thành phố chìm trong màu đêm đen tối”.

Ông cũng tiết lộ Hitler thường nói về việc muốn xây dựng các máy bay ném bom khổng lồ để bay qua Đại Tây Dương để trả thù chính xác Mỹ đã  tham gia cuộc chiến chống lại Đức Quốc xã.

img

Nhưng tất nhiên vấn đề lớn nhất mà Đức Quốc xã gặp phải là họ không có vũ khí hạt nhân, mặc dù một số tuyên bố nói rằng Hitler đã thử nghiệm một vụ nổ hạt nhân vào năm 1944.

Amerikabomber cuối cùng đã khép lại trong những ngày cuối của Thế chiến thứ hai.

Trùm phát xít Hitler quyết định không thể dành nguồn lực để thực hiệnkế hoạch đầy tham vọng nhưng thiếu sự thành công. Thực tế Hitler cũng chưa bao giờ có thể đe dọa trực tiếp Mỹ trên lục địa châu Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem