Tin thế giới: Trung Quốc tuyên bố Tu-160 Nga khiến NATO sợ hãi

Minh Nhật Thứ hai, ngày 29/07/2019 07:30 AM (GMT+7)
Các nhà báo của cổng thông tin Sohu của Trung Quốc cho biết, việc Nga điều 2 máy bay ném bom tàng hình Tu-160 tới thăm dò cuộc tập trận BALTOPS 2019 của NATO đã khiến liên minh vô cùng sợ hãi.
Bình luận 0

img

Máy bay ném bom tàng hình Tu-160 của Nga

Theo Fort-russ, cuộc tập trận Hải quân BALTOPS 2019 được NATO tổ chức từ ngày 9-21/6 tại khu vực Biển Baltic. Tham gia vào cuộc tập trận trận BALTOPS 2019 có các lực lượng đến từ Bỉ, Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Vương quốc Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Estonia, cũng như Phần Lan và Thụy Điển. Năm nay, cuộc tập trận được chỉ huy bởi Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ.

Trong một tuyên bố, NATO nêu rõ: “Các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ tham gia vào cuộc tập trận bao gồm: 50 tàu chiến và tàu ngầm, 40 máy bay và trực thăng các loại. Trung tâm NATO ở Udema sẽ chỉ huy mọi hoạt động trên không. Các máy bay sẽ phối hợp với các lực lượng hải quân để đảm bảo việc phòng không, giám sát và bảo vệ cho các hoạt động đổ bộ".

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng bao gồm huấn luyện tìm kiếm mìn và tàu ngầm trên biển, sử dụng hệ thống phòng không và phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của tàu địch.

Về phần mình, đáp lại động thái của NATO tại khu vực Biển Baltic, Nga đã điều 2 máy bay ném bom tàng hình Tu-160 tới khu vực. Theo các nhà báo Trung Quốc, Moscow đã quyết định cho các nước trong khối quân sự thấy rằng những hành động khiêu khích gần biên giới Nga sẽ không được dung thứ.

"Sự xuất hiện của máy bay ném bom mạnh nhất của Nga Tu-160 đã khiến các nước NATO vô cùng sợ hãi", các nhà báo của Sohu bình luận.

Khi các máy bay ném bom Nga xuất hiện trên bầu trời biển Baltic, NATO không thể làm gì vì chúng chỉ tuần tra trên không phận quốc tế.

"Những hành động bất ngờ này của Nga là một kiểu tát vào mặt các nước NATO", bài báo trên Sohu viết.

Những chiếc máy bay Tu-160 có sức chiến đấu đáng gờm, có thể bay trong 23 giờ và đi được 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Tốc độ bay của chúng có thể vượt Mach 2. Tu-160 có thể thả bom hạt nhân, phóng tên lửa hành trình và trọng tải của chúng có thể đạt tới 45 tấn. Vì thế, Tu-160 còn được mệnh danh là kho vũ khí di động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem