Tin thế giới:Triều Tiên thình lình phóng tên lửa khi hành khách đang bay

Duy Anh-TTXVN Thứ tư, ngày 17/01/2018 19:30 PM (GMT+7)
Ngày 16.1, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng việc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên bay gần máy bay chở khách dân dụng cho thấy "sự liều lĩnh" của chính quyền Bình Nhưỡng, trong bối cảnh hình ảnh vệ tinh chụp được nhiều dấu hiệu lạ ở Triều Tiên.
Bình luận 0

img
Tên lửa Triều Tiên.

Hội nghị Ngoại trưởng tại Canada về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên đã kết thúc sau một ngày họp, trong đó các bên tham dự nhất trí sẽ tăng cường sức ép tối đa đối với Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cho một giải pháp lâu dài.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tillerson nói rõ: "Theo Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chuyến bay nói trên chỉ cách điểm va chạm của tên lửa 280 hải lý và vào thời điểm đó có 9 chuyến bay khác trong khu vực. Theo tính toán của Bộ Quốc phòng Mỹ, có khoảng 716 chuyến bay sẽ đi qua khu vực này trong ngày 29.11".

Tuy nhiên, ông Tillerson không nói rõ những hành khách chứng kiến "một phần ICBM Triều Tiên bay trên bầu trời" ở trên chuyến bay của hãng hàng không nào. Ông Tillerson cho rằng việc Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa vào bất cứ thời điểm nào đã tạo ra mối đe dọa đối với người dân của tất cả các quốc gia trong khu vực. 

Các nhân viên trên một số chuyến bay của Cathay Pacific (Hong Kong) và Korean Airlines (Hàn Quốc) cho rằng họ có thể đã thấy một tên lửa khi đang trên đường từ bờ Tây nước Mỹ đến châu Á.

"Khả năng một tên lửa của Triều Tiên hoặc một phần của nó ảnh hưởng đến máy bay dân dụng là có thật", ông Tillerson nói.

Triều Tiên thường không công bố các cuộc thử tên lửa cho công chúng - làm dấy lên lo ngại một tên lửa nhầm lẫn có thể tấn công một máy bay dân dụng bất thình lình.

Ông Tillerson cũng kêu gọi Trung Quốc và Nga hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, theo trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy có hoạt động đang diễn ra tại bãi thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thứ hai của Triều Tiên ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.

Hãng tin Yonhap dẫn bài viết ngày 16.1 của chuyên gia Mỹ Joseph S. Bermudez Jr. chuyên phân tích tình hình quân sự Triều Tiên, cho biết "hình ảnh vệ tinh thương mại ghi được ngày 6.1 vừa qua cho thấy hoạt động đang diễn ra tại sà lan đặt ở xưởng đóng tàu Hải quân Nampo”.

Ông Bermudez cho rằng kể từ tháng 11.2017 khi Triều Tiên di chuyển sà lan trên tới cảng Nampo, đến nay đã "có một cần trục nổi nhỏ được buộc bên cạnh sà lan và sào căng buồm được mở rộng". Cũng theo ông, mục đích của việc di chuyển trên có thể liên quan "những giai đoạn cuối cùng của việc sửa chữa trước khi công bố sà lan này đi vào hoạt động do cả sà lan thử tên lửa và cần trục nổi đều được đặt tại vũng tàu này". Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm sà lan trên được đưa vào vận hành.

Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) lần đầu tiên hồi tháng 4.2016. Mới đây nhất, vào tháng 12.2017, các chuyên gia Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành các hành động khiêu khích bằng SLBM mới mang tên Pukkungsong-3. Truyền thông Nhật Bản cũng đề cập khả năng này, trong đó báo Tokyo Shimbun đưa tin Triều Tiên đã sản xuất 5 phiên bản mẫu của tên lửa Pukkuksong-15. Kể từ tháng 8.2016, Triều Tiên chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng SLBM nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem