TIN TỐI (11.9): Hé lộ ứng cử viên “nặng ký” dẫn dắt ĐTQG Việt Nam

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ hai, ngày 11/09/2017 20:10 PM (GMT+7)
Hé lộ ứng cử viên “nặng ký” dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, HLV Hữu Thắng và học trò cũ được vinh danh, Muller từng có ý định rời Bayern để tới M.U, lý do HLV nội sợ dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, BLV Quang Huy tiến cử 2 HLV dẫn dắt ĐT Việt Nam, “Dybala nên tới M.U hoặc Real”…
Bình luận 0

Hé lộ ứng cử viên “nặng ký” dẫn dắt ĐTQG Việt Nam

img

Nguồn tin của tờ VNExpress, ông Winfried Schafer là một trong số rất nhiều HLV đã nộp đơn ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Cụ thể, nhà cầm quân 67 tuổi trở thành người nổi bật nhất trong số những ứng viên nhờ bảng thành tích tương đối ấn tượng. Schafer từng dẫn dắt Stuttgart, ĐT Cameroon và Jamaica. Ông cũng không xa lạ gì với bóng đá Đông Nam Á khi từng huấn luyện ĐT Thái Lan từ năm 2011-2013. Ông vô địch CAN 2002 cùng Cameroon, tiến sâu tại World Cup 2002 và từng vào tới bán kết UEFA Cup với CLB tương đối vô danh Karlsruher SC.

Wenger hé lộ lý do từ chối dẫn dắt M.U

HLV Arsene Wenger thừa nhận, việc được Ban lãnh đạo M.U mời ngồi lên “ghế nóng” thay Sir Alex Ferguson rất hấp dẫn. Tuy nhiên, ông yêu Arsenal và muốn được gắn bó lâu dài với CLB. Hồi năm 2001, “Quỷ đỏ” từng có nhỏ ý mời “Giáo sư” dẫn dắt CLB, sau khi HLV người Scotland có ý định giải nghệ.

HLV Hữu Thắng và học trò cũ được vinh danh

img

HLV Hữu Thắng và Văn Toàn (phải).

Dù thất bại thảm hại ở SEA Games 29, nhưng HLV Hữu Thắng cùng hai học trò cũ tại ĐT U22 Việt Nam là Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn vẫn có tên trong đề cử giải thưởng Fair Play năm 2017 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Giải thưởng này nhằm tôn vinh những hành động đẹp, cao thượng trên sân cỏ.

Ryan Giggs khuyên M.U mua Renato Sanches

Huyền thoại M.U - Ryan Giggs cho biết, anh đã theo dõi tiền vệ Renato Sanches thi đấu và rất mong tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ cập bến Old Trafford trong tương lai không xa. Hiện Sanches đang chơi bóng cho Swansea theo dạng cho mượn từ Bayern Munnich.

Lý do HLV nội sợ dẫn dắt ĐTQG Việt Nam

img

HLV Trần Bình Sự vừa chỉ ra nguyên nhân khiến các HLV nội sợ việc dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. “Các HLV nội không tha thiết lên làm đội tuyển. Sau khi Hữu Thắng từ chức, các HLV nội đều rất sợ lên nắm tuyển. Họ đều là người Việt, họ biết tiếng Việt nên áp lực từ các nguồn tin đến với họ rất nhiều. HLV nội cũng rất khó chủ động trong công việc, khó hành động theo suy nghĩ của mình vì họ bị VFF can thiệp quá nhiều”, ông Sự chia sẻ. Theo tiết lộ của Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) - Lê Hoài Anh, không có bất cứ đơn ứng tuyển nào cho vị trí HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.

“Dybala nên tới M.U hoặc Real”

Siêu cò Mino Raiola cho rằng, tiền đạo Paulo Dybala nên cân nhắc việc chia tay Juventus để chuyển tới khoác áo Real Madrid, Man City, M.U hoặc Chelsea. Theo Raiola, tuyển thủ Argentina sẽ phát triển sự nghiệp đỉnh cao khi tới một trong những CLB này.

BLV Quang Huy tiến cử 2 HLV dẫn dắt ĐT Việt Nam

img

Kiatisuk Senamuang.

BLV Quang Huy cho rằng, việc HLV nội hay ngoại dẫn dắt ĐT Việt Nam lúc này không quá quan trọng. Đồng thời, vị BLV nổi tiếng này cho rằng VFF nên cân nhắc mời HLV Hoàng Anh Tuấn hoặc Kiatisuk Senamuang dẫn dắt đội quân áo đỏ.

Hazard tin tưởng Chelsea sẽ vô địch Champions League

Tiền vệ Eden Hazard tin rằng, Chelsea sẽ vô địch Champions League mùa giải này. Lần gần đây nhất “The Blues” vô địch giải đấu này là mùa giải 2011-2012.

Muller từng có ý định rời Bayern để tới M.U

img

Tiền đạo Thomas Muller tiết lộ, cách đây 2 năm, anh từng có ý định chia tay Bayern Munich để chuyển qua khoác áo M.U. Tuy nhiên, tuyển thủ Đức đã từ bỏ ý định vì nhận được sự thuyết phục của “Hùm xám”.

Đổi lịch đá trận Siêu kinh điển

Chủ tịch La Liga - Javier Tebas cho biết, trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra tại sân Bernabeu vào 13h chiều ngày 23.12 tới (giờ địa phương). Theo dự kiến trước đó, trận này sẽ đá vào ngày 20.12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem