Tin tối (20/9): HLV châu Âu chỉ rõ lý do bất ngờ khiến Văn Hậu và Công Phượng thất bại

Tú Phạm Chủ nhật, ngày 20/09/2020 20:11 PM (GMT+7)
HLV châu Âu chỉ rõ lý do bất ngờ khiến Văn Hậu và Công Phượng thất bại; Gary Neville kêu gọi M.U mua 1 trung vệ mới; đi vào lịch sử, Van de Beek chỉ trích đồng đội; Jurgen Klopp cảnh báo học trò; sau Bale và Reguilón, Tottenham sắp gây sốc với Jesse Lingard.
Bình luận 0

HLV châu Âu chỉ rõ lý do bất ngờ khiến Văn Hậu và Công Phượng thất bại

Công Phượng và Văn Hậu đều không thể hiện được tài năng khi xuất ngoại. "Messi Việt Nam" thất bại ở Bỉ trong màu áo CLB Sint-Truiden trong khi hậu vệ của CLB Hà Nội phải về nước sau 1 mùa khoác áo SC Heerenveen.

HLV Frank Duric (áo đen) dẫn dắt

HLV Frank Duric (áo đen) dẫn dắt U17 NutiFood.

Theo HLV Franck Durix, Công Phượng hay Văn Hậu xuất ngoại thất bại vì đến các đội bóng mà HLV ở đó không cần họ. Ngoài ra, vị HLV của U17 NutiFood còn cho rằng các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không phải vì lý do chuyên môn.

"Sự chưa thành công của những cầu thủ đã từng xuất ngoại của Việt Nam, có thể tóm tắt bằng một lý do "sự lựa chọn không phải đến từ HLV của đội bóng đó.

Đôi khi việc chuyển nhượng được quyết định bởi Chủ tịch đội bóng, từ những mục tiêu khác nhau ngoài chuyên môn. Học viện JMG toàn cầu từng đề nghị với HAGL đưa Công Phượng sang chơi ở một đội bóng của Pháp. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà cuối cùng HAGL lại chọn một CLB khác, không phải tại Pháp.

HLV của đội bóng tại Pháp biết rõ phẩm chất của Công Phượng, họ muốn tuyển chọn để sử dụng cậu ta. Nhưng khi Phượng chuyển đến một CLB mà họ không biết nhiều thông tin, không rõ những phẩm chất tốt nhất của cậu ấy như thế nào hoặc hơn nữa, HLV của đội bóng đó không có ấn tượng gì nhiều thì sẽ rất khó trong việc cầu thủ được sử dụng ra sao.

Tôi nghe đồn rằng cầu thủ Việt Nam không được quyền quyết định chính về việc chuyển đến đội bóng nào để chơi. Họ có lẽ không được tư vấn kỹ khi ra nước ngoài thi đấu", ông Franck Durix nhận định trên Soha.

Gary Neville kêu gọi M.U mua 1 trung vệ mới

Lindelof mắc 3 sai lầm dẫn đến bàn thua của M.U.

Lindelof mắc 3 sai lầm dẫn đến bàn thua của M.U.

Bình luận sau trận M.U thua Crystal Palace với tỷ số 1-3 ở Premier League, Gary Neville cho rằng "Quỷ đỏ" lộ rõ nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Theo cựu tuyển thủ Anh, thay vì theo đuổi Sancho, M.U cần mua ngay và luôn 1 trung vệ mới có khả năng "đua tốc độ và phòng ngự 1 đấu 1". Ở trận đấu tại Old Trafford, trung vệ Lindelof bị chỉ trích rất nhiều vì mắc lỗi trực tiếp và gián tiếp dẫn đến 3 bàn thua của "Quỷ đỏ".

Đi vào lịch sử, Van de Beek chỉ trích đồng đội

Van de Beek ghi bàn đầu tiên ở Premier League.

Van de Beek ghi bàn đầu tiên ở Premier League.

Van de Beek vào sân từ ghế dự bị ở trận M.U thua Crystal Palace với tỷ số 1-3. Vào sân thay người, cựu tiền vệ Ajax trở thành cầu thủ người Hà Lan thứ 13 thi đấu cho "Quỷ đỏ". Như vậy, Van de Beek giúp Hà Lan trở thành quốc gia có nhiều cầu thủ nhất thi đấu cho M.U trong lịch sử. Trận này, tiền vệ 23 tuổi ghi bàn danh dự cho đội nhà. Sau trận, Van de Beek đã chê đồng đội thi đấu quá "chạm chạp" và coi đây là một trong những nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" thất bại.

Jurgen Klopp cảnh báo học trò

Jurgen Klopp cảnh báo học trò.

Jurgen Klopp cảnh báo học trò.

Vào 22h30 tối nay, Liverpool sẽ có chuyến làm khách Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. Trước trận, HLV Jurgen Klopp kêu gọi học trò phải thực sự cảnh giác với The Blues. Theo nhà cầm quân người Đức, The Kop cần phải có màn trình diễn tốt nhất để hy vọng giành kết quả tích cực tại Stamford Bridge.

Sau Bale và Reguilón, Tottenham sắp gây sốc với Jesse Lingard

Mourinho muốn có Lingard.

Mourinho muốn có Lingard.

Theo tờ Daily Star, HLV Jose Mourinho muốn Chủ tịch Levy chiêu mộ tiền vệ của M.U. Nguồn tin này cho rằng Spurs sẵn sàng chi 30 triệu bảng để đón Jesse Lingard trong những ngày tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem