Tin tối (22/8): Vì sao bầu Đức luôn nói KHÔNG với giảm lương?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 22/08/2021 20:10 PM (GMT+7)
Vì sao bầu Đức luôn nói KHÔNG với giảm lương?; Beckham sớm liên hệ Messi; Man City cách Harry Kane quá xa.
Bình luận 0

Vì sao bầu Đức luôn nói KHÔNG với giảm lương?

Hầu hết các đội bóng V.League đều than trời vì ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Việc mùa giải 2021 hoãn quá lâu rồi đi đến thống nhất hủy khiến nhiều CLB lao đao về tài chính. Trong đó, Hải Phòng, Nam Định và một số CLB đã yêu cầu VPF hỗ trợ tài chính để họ duy trì hoạt động. Mặt khác, họ cũng tìm cách cắt giảm hợp đồng với các ngoại binh, đồng thời giảm lương các cầu thủ nội.

HAGL quyết không giảm lương cầu thủ. Ảnh: Sport

HAGL quyết không giảm lương cầu thủ. Ảnh: Sport

Trong khi đó, HAGL của bầu Đức vẫn đang vững như kiềng 3 chân. Sau nhiều lần V.League phải hoãn vì dịch bệnh, HAGL chưa từng yêu cầu cầu thủ giảm lương. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, bầu Đức vẫn chi trả tiền lương đều đặn cho Công Phượng và đồng đội.

Chia sẻ về việc này, bầu Đức cho biết ông vốn đã dành một khoản ngân sách cố định để đầu tư cho bóng đá chứ không chờ đợi vào tiền bán vé và tài trợ. Ngoài ra, họ còn có khoản thu từ việc cho mượn và bán những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Kiatisak Senamuang. Chưa kể, việc nhà cầm quân người Thái Lan trở lại Việt Nam cũng giúp HAGL có một vài nguồn tiền tài trợ.

Beckham sớm liên hệ Messi

Beckham muốn nâng tầm Inter Miami. Ảnh: The Sun.

Beckham muốn nâng tầm Inter Miami. Ảnh: The Sun.

Theo Mirror, David Beckham đang liên hệ với Lionel Messi vì muốn đưa ngôi sao người Argentina tới Inter Miami sau khi kết thúc hợp đồng với PSG. Inter Miami hiện đang sở hữu 2 ngôi sao từng khoác áo Juventus là Gonzalo Higuain và Blaise Matuidi.

Man City cách Harry Kane quá xa

Thương vụ khó thành công. Ảnh: The Sun.

Thương vụ khó thành công. Ảnh: The Sun.

Man City từng đề nghị chiêu mộ Harry Kane với mức giá 100 triệu bảng nhưng bị Tottenham từ chối. Theo Mirror, nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa tăng mức giá đề nghị. Gã nhà giàu thành Manchester chỉ có thể chi số tiền tối đa là 120 triệu bảng, kém xa yêu cầu của Tottenham (150 triệu bảng). Vì vậy, thương vụ này khó đi đến hồi kết trong phiên chợ hè năm nay.

Lautaro Martinez muốn ở lại Inter Milan

Tin tối (22/8): Vì sao bầu Đức luôn nói KHÔNG với giảm lương? - Ảnh 4.

Martinez không theo bước Lukaku. Ảnh: The Sun.

Giám đốc điều hành của Inter Milan, ông Beppe Marotta khẳng định tiền đạo Lautaro Martinez đã đề nghị ở lại Giuseppe Meazza dù nhận được nhiều đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng lớn.

M.U sẽ mua Haaland ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022

Tin tối (22/8): Vì sao bầu Đức luôn nói KHÔNG với giảm lương? - Ảnh 5.

M.U sẽ cạnh tranh giành Haaland. Ảnh: Daily Star.

Theo tiết lộ của Mirror, mức phí giải phóng hợp đồng giữa Erling Haaland và Dortmund chỉ còn 64 triệu bảng ngay trong tháng 1/2022. Man Utd sẽ có cơ hội đón tiền đạo người Na Uy sớm hơn tiết lộ ban đầu. Đây là mục tiêu mà HLV Solskjaer đã theo đuổi trong nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây. Trong hè này, không đội bóng nào đủ khả năng chi 130 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Haaland.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem