Tin tối (22.9): Báo Thái lo “dớp” 10 năm khiến ĐTQG lại thua trước Việt Nam

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 22/09/2018 20:40 PM (GMT+7)
Báo Thái lo “dớp” 10 năm khiến ĐTQG lại thua trước Việt Nam; Paulo Dybala đá chính ở trận đấu với Frosinone; Barca muốn có chữ ký của Ander Herrera; Mateo Kovacic nịnh Hazard; Emery muốn Arsenal giữ sạch lưới; Huyền thoại cầu lông Malaysia Lee Chong Wei bị ung thư...
Bình luận 0

Báo Thái lo “dớp” 10 năm khiến ĐTQG lại thua trước Việt Nam

 Trước thềm AFF Cup 2018, báo Thái Lan e ngại cái “dớp” 10 năm sẽ lại khiến ĐTQG Thái Lan thất bại khi đối đầu với ĐT Việt Nam.

Họ phân tích. Tại AFF Cup 1998, ĐT Thái Lan vắng 4 trụ cột là thủ môn Watcharapong Somjit, hậu vệ Dusit Chalermsan, tiền vệ Totchtawan Sripan và tiền đạo Kiatisuk Senamuang. Trong đó thủ môn Watcharapong qua đời vì bệnh ung thư, những cái tên còn lại dính chấn thương. Tại bán kết giải đấu năm đó Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, chúng ta đã giành chiến thắng 3-0. 10 năm sau đó tại AFF 2008, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô địch AFF Cup.

img

Báo Thái Lan lo ngại sau 10 năm tiếp theo, Việt Nam sẽ một lần nữa vượt qua họ để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Đáng chú ý hơn, ở giải đấu năm nay Thái Lan cũng vắng 4 trụ cột đó là thủ môn Kawin, hậu vệ Theerathon, tiền vệ Chanathip (Messi Thái) và tiền đạo Teerasil Dangda. Cả 4 cái tên này đều đang thi đấu ở nước ngoài, họ không thể về góp sức cho ĐTQG Thái Lan tại AFF Cup 2018.

Có 1 sự trùng hợp khiến báo Thái Lan càng lo lắng hơn, đó là 4 vị trí trụ cột vắng mặt của ĐT Thái Lan năm 1998 và năm 2018 đều trùng nhau. Trong đó có 1 thủ môn, 1 hậu vệ, 1 tiền vệ và 1 tiền đạo.

Paulo Dybala đá chính ở trận đấu với Frosinone

HLV Massimiliano Allegri xác nhận, tiền vệ Paulo Dybala sẽ được đá chính ở trận đấu với Frosinone vào đêm mai. Mùa này, tiền vệ người Argentina đã chơi 3 trận ở Serie A với tổng thời lượng 190 phút, nhưng chưa ghi bàn và kiến tạo cho “Lão bà”.

img

Barca muốn có chữ ký của Ander Herrera

The Sun đưa tin, ban lãnh đạo Barca muốn đưa tiền vệ Ander Herrera trở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Hiện tại, hợp đồng của cầu thủ 29 tuổi với Manchester United sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay.

img

Mateo Kovacic nịnh Hazard

Trả lời phỏng vấn London Evening Standard, Mateo Kovacic đã hết lời khen ngợi Eden Hazard. Theo tiền vệ người Croatia, ngôi sao người Bỉ cùng với Ronaldo và Messi là ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

img

Emery muốn Arsenal giữ sạch lưới

Mặc dù Arsenal đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, nhưng HLV Emery không mấy hài lòng về hàng phòng ngự của “Pháo thủ”. Ở phát biểu mới nhất của mình, cựu HLV của PSG mong muốn đội chủ sân Emirates phải phòng thủ tốt hơn để có thể giữ sạch lưới.

img

Huyền thoại cầu lông Malaysia Lee Chong Wei bị ung thư

Thể thao Malaysia vừa đón nhận hung tin về việc huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư mũi và gần như chắc chắn sẽ phải giã từ sự nghiệp. Bệnh tình của Lee được Hiệp đội Cầu lông Malaysia (BAM) xác nhận trong một thông báo ngày 22.9. 

Sự âu lo của người hâm mộ phần nào được trấn an bởi Chủ tịch BAM Seri Norza Zakaria. Quan chức này cho biết tay vợt vĩ đại nhất của cầu lông Malaysia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi giai đoạn đầu. Ông Norza nói thêm rằng Lee hiện đang ở Đài Loan để chữa trị và có những chuyển biến tích cực.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem