TIN TỐI (25.10): HLV Park Hang Seo tiếp tục bị báo Hàn Quốc “bóc phốt”

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ tư, ngày 25/10/2017 20:11 PM (GMT+7)
HLV Park Hang Seo tiếp tục bị báo Hàn Quốc “bóc phốt”, CLB Hải Phòng đón tân binh “xịn”, FA từ chối tổ chức trận đấu tri ân Rooney, Chủ tịch PSG dính nghi án hối lộ FIFA, người cũ khuyên Theo Walcott chia tay Arsenal, Casillas sắp lâm vào cảnh thất nghiệp, Chelsea tìm được người “thế thân” Conte…
Bình luận 0

HLV Park Hang Seo tiếp tục bị báo Hàn “bóc phốt”

img

Mới đây, tờ KNNews (Hàn Quốc) đã tiết lộ khá nhiều "bí mật" của HLV Park Hang Seo trong những buổi cuối cùng dẫn dắt CLB Changwon. Cụ thể, chiến lược gia 58 tuổi này được cho là đã cố tình vi phạm hợp đồng với CLB Changwon khi nhận lời mời của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Trước đó, vị tân HLV trưởng ĐT Việt Nam từng bị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) đuổi việc, quỵt lương và KFA lại tố ông Park làm xấu mặt nền bóng đá Hàn Quốc. Tới năm 2005, ông từng phải từ chức tại Gyeongnam FC năm 2005 bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ.

CLB Hải Phòng đón tân binh “xịn”

Theo thông tin mới nhất, CLB Hải Phòng đã chính thức chiêu mộ được cầu thủ Việt kiều Đức - Adriano Schmidt. Theo đó, trung vệ 24 tuổi này sẽ được thi đấu tại V.League 2018 dưới tên Anh Duy Schmidt.

FA từ chối tổ chức trận đấu tri ân Rooney

img

Dù có những cống hiến to lớn cho ĐT Anh nhưng mới đây LĐBĐ Anh (FA) đã từ chối tổ chức trận đấu tri ân tiền đạo Wayne Rooney trên sân Wembley. Chia tay “Tam sư” hồi tháng 8 vừa qua, “R10” đã ghi 53 bàn thắng trong 119 lần ra sân cho ĐTQG.

Chủ tịch PSG dính nghi án hối lộ FIFA

Theo nguồn tin mới nhận được, Chủ tịch PSG - Nasser al-Khelaifi và công ty truyền thông beIN Sports sẽ bị chất vấn về những cáo buộc liên quan tới hàng động hối lộ cựu quan chức LĐBĐ thế giới (FIFA) để giành bản quyền phát sóng World Cup. Cụ thể, vị doanh nhân 43 tuổi bị buộc tội hối lộ cựu Tổng thư ký FIFA - Jerome Valcke để có được bản quyền World Cup 2026 và 2030 cho kênh beIN.

Casillas sắp lâm vào cảnh thất nghiệp

img

Theo nguồn tin từ tờ AS, thủ thành Iker Casillas sắp bị Porto đẩy đi trong tháng 1.2018 để tránh luật Công bằng tài chính. “Dragoes” đang đối diện với án phạt từ UEFA và họ đang phải giải quyết vấn đề liên quan tới quỹ lương. Vì vậy, những cầu thủ hưởng mức 4,5 triệu bảng/năm như ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ là người phải rời đội bóng.

Wenger muốn cùng Arsenal vô địch mọi giải đấu

HLV Arsene Wenger khẳng định, mục tiêu của Arsenal ở mùa giải này là vô địch mọi giải đấu mà họ tham dự chứ không riêng League Cup. Ở Premier League, “Pháo thủ” đang đứng thứ 5 BXH với 16 điểm sau 9 vòng đấu, kém đội đầu bảng Man City 9 điểm.

Chelsea tìm được người “thế thân” Conte

img

HLV Maurizio Sarri.

Giới truyền thông Anh đưa tin, Ban lãnh đạo Chelsea đã nhắm đến HLV Maurizio Sarri (Napoli) như một phương án thay thế HLV Antonio Conte. Nguyên nhân “The Blues” muốn “trảm” nhà cầm quân người Italia do không độ không mấy ấn tượng của CLB và ông không được lòng các học trò.

Danilo lôi kéo Messi tới Man City

Hậu vệ Danilo vừa lên tiếng chèo kéo siêu sao Lionel Messi chuyển sang khoác áo Man City trong tương lai gần. Hợp đồng của “M10” và Barcelona đáo hạn vào tháng 6.2018 nhưng đôi bên vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán gia hạn.

Người cũ khuyên Theo Walcott chia tay Arsenal

img

Huyền thoại Arsenal - Ian Wright vừa lên tiếng khuyên tiền đạo Theo Walcott nên tìm cơ hội rời khỏi sân Emirates bởi ở đây anh chỉ là phương án dự phòng. Từ đầu mùa giải tới nay, tuyển thủ Anh được HLV Arsene Wenger cho ra sân 3 lần ở Premier League và đều từ ghế dự bị.

Maradona buồn khi phải trao giải The Best cho Ronaldo

Huyền thoại Argentina - Diego Maradona thừa nhận, ông đã rất buồn và đau khổ khi phải trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA (The Best) cho siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) chứ không phải Lionel Messi (Barcelona).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem