Tin tối (25/6): Vì sao 2 ứng cử viên lớn "chối đây đẩy" ghế Phó chủ tịch VFF?

Hoàng Linh Thứ ba, ngày 25/06/2019 20:15 PM (GMT+7)
Vì sao 2 ứng cử viên lớn "chối đây đẩy" ghế Phó chủ tịch VFF?; Iran bị FIFA dằn mặt trước thềm vòng loại World Cup 2022; Van Gaal bất ngờ khen ngôi sao của Liverpool chứ không phải Messi; Barca ra điều kiện mua lại Neymar.
Bình luận 0

Vì sao 2 ứng cử viên lớn "chối đây đẩy" ghế Phó chủ tịch VFF?

img

Việc ông Cấn Văn Nghĩa đột ngột từ chức lẽ ra là tin với với những người muốn làm lãnh đạo VFF hoặc những vị đã thất bại khi ứng cử tại Đại hội VFF khóa VII. Tuy nhiên, đã sớm có 2 doanh nhân từ chối khéo thay ông Nghĩa, đó là ông Nguyễn Hoài Nam và bầu Thắng, Chủ tịch của CLB Đồng Tâm Long An.

Theo một số nguồn tin, các doanh nhân không mặn mà với việc được bổ nhiệm theo kiểu "chữa cháy". Hơn nữa, việc bầu Đức tuyên bố người thay ông Nghĩa sẽ mang về tối thiểu 200 tỷ mỗi năm cho VFF cũng là một áp lực mà ít người dám đối mặt.

Trong trường hợp VFF không thể lựa được một ứng cử viên hợp lý, có lẽ bầu Đức sẽ phải "chịu trách nhiệm" vì phát ngôn kêu gọi ông Nghĩa rút lui. Điều đó có nghĩa, ông chủ của HAGL sẽ trở lại chiếc ghế mà ông đã ngồi ở khóa VII VFF.

Iran bị FIFA dằn mặt trước thềm vòng loại World Cup 2022

img

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng cảnh cáo Liên đoàn bóng đá Iran cần thể hiện quyền bình đẳng nam, nữ. Đó là việc cho phép phụ nữ được vào sân theo dõi các trận đấu bóng đá. 

Van Gaal bất ngờ khen ngôi sao của Liverpool chứ không phải Messi

Cựu HLV Man Utd Luis Van Gaal cho rằng tiền vệ James Milner vừa trải qua một mùa giải vô cùng xuất sắc và góp công lớn giúp Liverpool đoạt chức vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi.

Barca ra điều kiện mua lại Neymar

img

Chủ tịch Barca Bartomeu  khẳng định rất muốn đưa Neymar trở lại Nou Camp nhưng sẽ chỉ chi số tiền không quá 200 triệu euro. Con số này thấp hơn 22 triệu euro so với mức PSG đã bỏ ra ở Hè 2017. Có vẻ như phía PSG cũng không còn mặn mà giữ chân ngôi sao số một của tuyển Brazil sau những vụ lùm xùm ở cuối mùa giải trước.

M.U ra điều kiện khó trong vụ Wan-Bissaka

Theo The Guardian, Man Utd đồng ý trả 35 triệu bảng và 15 triệu phụ phí cho Aaron Wan-Bissaka nhưng với điều kiện Quỷ đỏ phải giành chức vô địch Champions League mùa tới. Tất nhiên, phía Crystal Palace đã sớm từ chối bởi với thực lực hiện tại M.U lên đỉnh châu Âu là điều gần như không thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem