Tin tối (26/10): Nguyễn Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe"

Minh Tú Thứ ba, ngày 26/10/2021 20:10 PM (GMT+7)
Nguyễn Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe"; Salah đòi lương cao hơn Ronaldo; Juventus muốn mua đứt Morata.
Bình luận 0

Nguyễn Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe"

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã chứng kiến không ít vụ "lật kèo" chuyển nhượng và Hải Huy đang là thương vụ mới nhất. Tiền vệ này đồng ý nhận cọc 700 triệu đồng để gia nhập CLB TP.HCM, nhưng sau đó lại đổi ý muốn đầu quân cho Hải Phòng với lý do để được gần gia đình.

Công Vinh tiết lộ Thụy Tiên là một trong những lý do anh lật kèo với bầu Hiển năm xưa.

Công Vinh tiết lộ Thụy Tiên là một trong những lý do anh lật kèo với bầu Hiển năm xưa. Ảnh: SPORT

Nhưng trong quá khứ, Công Vinh và Hoàng Vũ Samson mới được xem là 2 "ông vua" lật kèo. Tất nhiên, hợp đồng của 2 cầu thủ này cũng lớn hơn nhiều so với Hải Huy. Cụ thể, Công Vinh từng đồng ý nhận 10 tỷ lót tay từ bầu Hiển để gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, nhưng sau đó anh đổi ý và đầu quân cho Hà Nội ACB của bầu Kiên với mức lót tay 14 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hoàng Vũ Samson cũng từng chụp hình ra mắt với Câu lạc bộ Braga của Bồ Đào Nha sau khi được Atletico Madrid cho mượn. Nhưng sau đó, anh phải quay lại với bóng đá Việt Nam vì đã có giao kèo với CLB Hà Nội. Sở dĩ Samson buộc phải trở lại CLB Hà Nội vì nếu không, anh sẽ phải đền bù 2 triệu USD vì đã ký nháy trước với đội bóng của bầu Hiển.

Còn trường hợp của Hải Huy, BLĐ TP.HCM ban đầu chỉ yêu cầu anh đền bù 1 tỷ đồng. Nhưng sau khi không đồng ý, Hải Huy có nguy cơ phải đền bù 5 tỷ đồng nếu TP.HCM làm căng.

Salah đòi lương cao hơn Ronaldo

Tin tối (26/10): Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe" - Ảnh 2.

Salah đang đạt phong độ ghi bàn rất cao. Ảnh: Goal

Theo Goal, Mohamed Salah muốn nhận lương 500 nghìn bảng/tuần nếu ký hợp đồng mới với Liverpool. Phong độ cực cao từ đầu mùa là lợi thế cho Salah trong cuộc đàm phán gia hạn với The Reds. Với thu nhập này, tiền đạo người Ai Cập sẽ vượt qua Ronaldo (480 nghìn bảng/tuần) để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League.

Juve muốn mua đứt Morata

Tin tối (26/10): Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe" - Ảnh 3.

Morata được Juventus trọng dụng. Ảnh: Goal

Theo Mundo Deportivo, ấn tượng với phong độ của Alvaro Morata, Juventus dự định sẽ mua đứt tiền đạo người TBN từ Atletico Madrid. Nhưng đội bóng thành Turin muốn nhà ĐKVĐ La Liga giảm giá so với thỏa thuận ban đầu.

Hé lộ bến đỗ mới của Solsa nếu bị M.U sa thải

Tin tối (26/10): Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe" - Ảnh 4.

Solskjaer không còn nhiều cơ hội ở M.U. Ảnh: ESPN

Liên quan đến tương lai của Solskjaer, theo BLV Jan Aage Fjortoft của ESPN, nếu rời Man Utd, Solsa sẽ không khó tìm cho mình một bến đỗ mới. Cựu tiền đạo Middlesbrough tiết lộ, Solskjaer sẽ nghỉ ngơi một thời gian sau khi bị Quỷ đỏ sa thải (nếu điều đó xảy ra) trước khi dẫn dắt ĐT Na Uy. Hiện các quan chức M.U đang họp bàn để đưa ra quyết định cuối cùng với Solsa.

Erling Haaland phải nghỉ hết năm

Tin tối (26/10): Hải Huy thua xa Công Vinh và Samson về độ "quay xe" - Ảnh 5.

Chấn thương dài hạn có thể khiến Haaland đánh mất phong độ. Ảnh: Goal

Hai ngày sau trận thua Ajax Amsterdam với tỉ số 0-4 tại Champions League, Dortmund xác nhận tin xấu về Erling Haaland. Theo đó, tuyển thủ Na Uy dính chấn thương cơ gập hông ở chuyến làm khách tại Hà Lan nên phải nghỉ thi đấu vài tuần. Dortmund không có biết rõ thời điểm Erling Haaland trở lại thi đấu nhưng theo truyền thông Đức, tình trạng của chân sút 21 tuổi khá nghiêm trọng. Cụ thể, tờ Bild hôm qua tiết lộ, Erling Haaland bị rách cơ gập hông nên nhiều khả năng sẽ phải nghỉ đến năm 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem