Tin tối (27.11): Chỉ có “phép màu” mới giúp Philippines thắng Việt Nam

Khánh Hòa Thứ ba, ngày 27/11/2018 20:10 PM (GMT+7)
Chỉ có “phép màu” mới giúp Philippines thắng Việt Nam; Philippines gây sốc, biến Seagames 2019 thành đại hội quy mô lớn nhất lịch sử; Đội trưởng của Philippines sẵn sàng đấu Việt Nam; Drogba tiết lộ đồng đội ăn ý nhất ở Chelsea; Arsenal và Chelsea tranh nhau tiền vệ miễn phí của M.U; Cahill khó tìm lối ra.
Bình luận 0

Chỉ có “phép màu” mới giúp Philippines thắng Việt Nam

img

Các chuyên gia của tờ Fox Sports cho rằng, Philippines ở thế cửa dưới so với Việt Nam. Trong khi đó, HLV Eriksson lại đang thiếu hụt hàng loạt trụ cột nên để đánh bại Việt Nam ở bán kết thì chỉ có “phép màu” mới giúp được họ.

Pha việt vị của Văn Toàn lọt top 5 khoảnh khắc gây tranh cãi

Trong trận đấu với Myanmar, Văn Toàn đã sút tung lưới đối thủ ở phút 77 nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Đây là 1 trong 5 tình huống gây tranh cãi nhất sau vòng bảng AFF Cup 2018.

Ngoài ra, trong danh sách này còn có tình huống HLV Park Hang-seo từ chối bắt tay HLV Antoine Hey sau khi trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam kết thúc.

Philippines gây sốc, biến Seagames 2019 thành đại hội quy mô lớn nhất lịch sử

img

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines cho biết: "Quyết định cuối cùng đã được đưa ra. 56 môn thi đấu đã được xác nhận và chúng tôi đang hướng đến 529 bộ môn thi đấu". Tuy nhiên, quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 15/12 tới đây. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là kỳ đại hội lớn nhất trong lịch sử các kỳ Seagames.

Đội trưởng của Philippines sẵn sàng đấu Việt Nam

Ở trận đấu với Indonesia, tiền đạo Philippines Phil Younghusband đã gặp chấn thương và bị nghi ngờ về khả năng ra sân ở lượt đi bán kết.

Tuy nhiên, đội trưởng của Philippines đã xác nhận: "Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, hôm nay tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi đã phải khâu bốn mũi và sẽ trở lại trong trận đấu tới. Các bác sĩ ở Jakarta đã làm tốt công việc của họ và tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ".

Drogba tiết lộ đồng đội ăn ý nhất ở Chelsea

img

Huyền thoại bóng đá người Bờ Biển Ngà Didier Drogba cho biết cựu tiền vệ Frank Lampard là cầu thủ hiểu và chơi ăn ý với anh nhất ở Chelsea. Hiện Lampard đang dẫn dắt CLB Hạng Nhất Anh Derby County.

Hé lộ nguyên nhân Toni Kroos không gia nhập M.U

Theo cựu HLV Man Utd David Moyes, Toni Kroos đã đồng ý đến Old Trafford khi còn khoác áo Bayern Munich nhưng việc ông bị BLĐ sa thải đã dẫn đến thương vụ đổ vỡ. Ngôi sao người Đức vẫn đang được đánh giá là 1 trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại.

Gary Cahill khó tìm lối ra

Do mất suất đá chính dưới thời Maurizio Sarri nên Gary Cahill muốn rời Stamford Bridge ở phiên chợ tháng Giêng, tuy vậy ngôi sao người Anh đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bến đỗ mới. AC Milan, West Ham và Everton đều từ chối trung vệ 32 tuổi này.

Arsenal và Chelsea tranh nhau tiền vệ miễn phí của Quỷ đỏ

img

Hợp đồng của Andreas Pereira sẽ hết hạn vào mùa Hè tới nhưng anh vẫn chưa nhận được lời mời gia hạn của Man Utd. Nhận thấy sự chần chừ của Quỷ đỏ, Arsenal và Chelsea đang cố gắng thuyết phục ngôi sao 22 tuổi này gia nhập CLB của họ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem