Tin tối (29/7): Sợ thua Việt Nam và Thái Lan, UAE làm điều cực bất ngờ

Tú Phạm Thứ tư, ngày 29/07/2020 20:10 PM (GMT+7)
Sợ thua Việt Nam và Thái Lan, UAE làm điều cực bất ngờ; 9 CLB Anh muốn Man City bị cấm dự Cúp châu Âu; Arsenal mất Mustafi ở trận chung kết FA Cup; M.U muốn có Josh King; Benzema mơ giành Quả bóng vàng.
Bình luận 0

Sợ thua Việt Nam và Thái Lan, UAE làm điều cực bất ngờ

UAE thua Việt Nam ở trận lượt đi.

UAE thua Việt Nam ở trận lượt đi.

LĐBĐ UAE (UAEFA) và truyền thông nước này vừa có động thái bất ngờ trước lượt trận vòng loại World Cup 2022. Cụ thể, UAEFA và báo giới UAE đã kêu gọi các bình luận viên không nên có những nhận xét bi quan về tương lai của đội nhà tại bảng G.

Theo đó, những nhận xét bi quan của các bình luận viên và chuyên gia bóng đá ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của thầy trò HLV Jorge Luis Pinto. Vì thế, để giúp đội nhà không thua ở 4 trận còn lại, đặc biệt trước đội đầu bảng Việt Nam, các chuyên bóng đá thay vì chỉ trích hãy đưa ra những nhận định lạc quan hơn.

"Những nhận định bi quan như vậy đã thực sự gây khó chịu cho các tuyển thủ. Đây là thời điểm điểm chúng ta cần hỗ trợ tinh thần cho đội tuyển quốc gia. Chúng ta phải tự tin vào khả năng của các cầu thủ của mình và huấn luyện viên mới, ông Luis Pinto. Những điều tích cực đang lan tỏa trong những buổi tập đầu tiên dưới thời HLV Pinto. Chúng ta sẽ giành kết quả tốt nhất ở vòng loại World Cup 2022", trích thông báo của LĐBĐ UAE.

Hiện tại, UAE đứng thứ 4 bảng G với 6 điểm trong tay. Đội bóng Tây Á kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm trên BXH (6 so với 11 điểm). Kém điểm nhưng UAE đá ít hơn 4 đối thủ ở bảng này 1 trận. Ở 4 trận còn lại, UAE lần lượt gặp Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

9 CLB Anh muốn Man City bị cấm dự Cúp châu Âu

Hàng loạt đội bóng Anh muốn CAS cấm Man City dự cúp châu Âu.

Hàng loạt đội bóng Anh muốn CAS cấm Man City dự cúp châu Âu.

Theo Sky Sports, có 9 đội bóng Anh gửi đơn đề nghị Tòa án trọng tài thể thao (CAS) giữ nguyên quyết định cấm Man City dự Cúp châu Âu trong 2 mùa. 9 CLB này là Arsenal, Chelsea, Leicester City, Liverpool, M.U, Tottenham, Wolves, Burnley và Newcastle. Tuy nhiên, CAS đã không đồng tình và hủy bỏ án cấm dự Cúp châu Âu của UEFA đối với đội chủ sân Etihad.

Arsenal mất Mustafi ở trận chung kết FA Cup

Mustafi nghỉ giai đoạn đầu mùa 2020/21.

Mustafi nghỉ giai đoạn đầu mùa 2020/21.

Mustafi vừa trải qua ca phẫu thuật gân kheo thành công. Trung vệ người Đức sẽ không đá trận chung kết FA Cup giữa Arsenal và Chelsea vào ngày 1/8 tới. Ngoài ra, Mustafi còn phải nghỉ ở giai đoạn đầu mùa 2020/21.

M.U muốn có Josh King

M.U muốn mua lại Josh King.

M.U muốn mua lại Josh King.

Trợ lý ĐT Na Uy, Per Joar Hansen tiết lộ rằng HLV Solskjaer vẫn rất muốn đưa Josh King về Old Trafford. Tiền đạo người Na Uy trưởng thành từ lò đào tạo M.U đang khoác áo Bournemouth. Vì không thể mua Josh King vào tháng 1/2020 nên "Quỷ đỏ" mới chuyển hướng sang mượn Ighalo từ Shanghai Shenhua.

Benzema mơ giành Quả bóng vàng

Tin tối (29/7): Sợ thua Việt Nam và Thái Lan, UAE làm điều cực bất ngờ - Ảnh 5.

Benzema mơ giành Quả bóng vàng.

Tiền đạo người Pháp thổ lộ rằng luôn mơ giành Quả bóng vàng. Ngoài ra, Karim Benzema còn tuyên bố sẽ không đổi 4 danh hiệu vô địch Champions League giành được cùng Real Madrid để lấy ngôi quán quân World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem