Tin tối (29/11): Nghi mất “cái ngàn vàng”, nữ VĐV bị loại khỏi SEA Games

Minh Tú Thứ sáu, ngày 29/11/2019 20:10 PM (GMT+7)
Nghi mất “cái ngàn vàng”, nữ VĐV Indo bị loại khỏi SEA Games; M.U tung ra sân đội hình trẻ nhất lịch sử; Vui vẻ với đối thủ, Granit Xhaka bị “ném đá” tơi bời; Tahith Chong xin lỗi đồng đội; Real Madrid đổi James Rodriguez và Mariano Diaz cộng tiền lấy Pogba; CĐV Malmo “tấn công” nhà Ibrahimovic.
Bình luận 0

Nghi mất “cái ngàn vàng”, nữ VĐV Indo bị loại khỏi SEA Games

img

Shalfa Avrila Siani và mẹ đẻ đang trao đổi với luật sư

Làng thể thao Indonesia đang xôn xao về vụ nữ VĐV đội tuyển thể dục nghệ thuật Shalfa Avrila Siani bị loại vì bị nghi… mất “cái ngàn vàng”. Cụ thể, nghi ngờ Shalfa Avrila Siani không còn trong trắng, HLV đội tuyển thể dục nghệ thuật Indonesia đã loại nữ VĐV này khỏi danh sách dự SEA Games.

Sốc và bất bình vì con gái bị loại, mẹ đẻ của Shalfa Avrila Siani đã đưa cô đến một bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy cô gái 17 tuổi này vẫn còn trong trắng. Bất chấp Shalfa Avrila Siani cung cấp giấy chứng nhận cô chưa mất “cái ngàn vàng”, HLV đội tuyển thể dục nghệ thuật Indonesia vẫn quyết loại cô bé khỏi thành phần dự SEA Games tại Philippines.

Bất bình vì bị xử oan, mẹ đẻ của Shalfa Avrila Siani đã đâm đơn kêu cứu đến các cơ quan công quyền Indonesia, đặc biệt Tổng thống Joko Widodo để đòi lại công bằng cho con gái. Mẹ đẻ của Shalfa Avrila Siani cho biết, con gái bà đã khủng hoảng tinh thần vì vụ việc này đến nỗi cô bé không thể học hành và làm bất cứ việc gì.

Shalfa Avrila Siani được coi là VĐV đầy tiềm năng của thể thao Indonesia. Cô gái 17 tuổi này từng giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi ở các giải trẻ Indonesia và từng giành huy chương đồng môn thể dục nghệ thuật ở một cuộc thi dành cho các trường đại học châu Á.

M.U tung ra sân đội hình trẻ nhất lịch sử

img

Đội hình rất trẻ của M.U

Ở trận thua Astana 1-2 tại Europa League đêm qua (28/11), M.U ra sân với đội hình chính có độ tuổi trung bình 22 tuổi, 26 ngày. Đây là đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất lịch sử của M.U từng ra sân ở Cúp châu Âu.

Vui vẻ với đối thủ, Granit Xhaka bị “ném đá” tơi bời

img

Granit Xhaka cười tươi sau trận Arsenal thua

Granit Xhaka đã bị CĐV Arsenal chỉ trích, chửi bới rất nhiều trên mạng xã hội vì cười tươi rói, trò chuyện vui vẻ với các cầu thủ Eintracht Frankfurt trong khi các đồng đội buồn bã sau trận thua đối thủ nước Đức. Trận Arsenal thua Eintracht Frankfurt với tỷ số 1-2 tại Europa League rạng sáng nay (29/11) là trận đầu tiên của Granit Xhaka sau 5 trận cầu thủ này bị loại vì vụ chửi nhau với CĐV “Pháo thủ” ở trận hòa Crystal Palace vào ngày 27/10.

Tahith Chong xin lỗi đồng đội

img

Chong bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

HLV Solskjaer tiết lộ rằng Tahith Chong đã xin lỗi các cầu thủ và BHL M.U sau trận “Quỷ đỏ” thua Astana với tỷ số 1-2 ở Europa League. Cầu thủ trẻ người Hà Lan xin lỗi vì đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn (đá bóng vọt xà cách khung thành trống 5m trong thế không bị ai kèm). Đúng 1 phút sau pha bỏ lỡ khó tin này, M.U bị đối thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1. "Quỷ đỏ" thủng lưới lần thứ 2 vì cú đá phản lưới của cầu thủ trẻ Di’Shon Bernard.

Real Madrid đổi James Rodriguez và Mariano Diaz cộng tiền lấy Pogba

img

Real Madrid muốn có Pogba

Theo tờ Mirror, Real Madrid sẽ làm tất cả những gì có thể để chiêu mộ Pogba ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Cụ thể, “Kền kền trắng” sẵn sàng chi 73 triệu bảng trả M.U cộng thêm 2 cầu thủ James Rodriguez và Mariano Diaz để đổi lấy tuyển thủ Pháp.

CĐV Malmo “tấn công” nhà Ibrahimovic

img

CĐV vẽ bẩn lên cửa nhà Ibra

Một số CĐV quá khích của Malmo đã vẽ lên cửa nhà của Ibrahimovic ở thành phố Malmo chữ Judas (kẻ phản bội) để phản đối chân sút 38 tuổi. NHM Malmo có hành động này vì họ nổi điên do Ibra chi tiền mua 50% cổ phần của CLB Hammarby, đại kình địch của Malmo. Trước đó, NHM Malmo đã đốt bức tượng của Ibrahimovic tại Thụy Điển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem