U22 Indonesia mất 2 trụ cột khi đấu U22 Việt Nam?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 29/11/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chiến thắng quan trọng trước U22 Singapore có thể khiến U22 Indonesia phải trả giá đắt bằng chấn thương của hai trụ cột.
Bình luận 0

Vào tối qua (28/11), U22 Indonesia đã bước vào trận đấu thứ nhì tại bảng B SEA Games 30 với U22 Singapore. Sau 90 phút thi đấu căng mình, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0.

Hai bàn thắng đều được ghi từ các pha phản công sắc nét, với người lập công lần lượt gồm tiền đạo Osvaldo Haay và tiền vệ Asnawi Bahar. Kết quả này giúp họ tiếp tục sát cánh cùng U22 Việt Nam ở hai vị trí dẫn đầu.

img

Chân sút chủ lực Osvaldo Haay đã ghi bàn trong 2 trận liên tiếp cho U22 Indonesia.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Indra Sjafri cũng phải trả giá không nhẹ cho chiến thắng. Cụ thể, hai trụ cột gồm hậu vệ Firza Andika và tiền đạo Muhammad Rafli đều sớm rời sân vì chấn thương.

Trong phòng họp báo, người đứng đầu chuyên môn U22 Indonesia lấp lửng về khả năng bộ đôi kể trên liệu có kịp bình phục cho trận "quyết đấu" với U22 Việt Nam hôm 1/12. Ông nói: "Họ đang làm việc với bác sĩ. Chúng tôi cần đợi kết quả kiểm tra y tế để biết tình trạng của Rafli và Firza".

"Tôi chưa nghĩ về Việt Nam lúc này. Bây giờ, tôi chỉ quan tâm đến buổi tập phục hồi với cầu thủ ngày mai. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của đội sẽ không khác hai trận đã qua", ông Indra nói trong cuộc họp báo sau trận tối 28/11".

Nhận xét về 90 phút trước U22 Singapore, ông Indra Sjafri nói: "Chúng tôi đã dùng hai quyền thay đổi người do chấn thương chứ không phải điều chỉnh chiến thuật. Tôi chưa rõ có phải thay đổi gì nhưng trong hai tháng trước giải, chúng tôi đã lên kế hoạch cho mọi sự thay đổi có thể trong giải đấu".

Chiến lược gia 56 tuổi cũng thừa nhận Tim Garuda đã trải qua một trận đấu không dễ dàng: "Hiệp một không diễn ra như kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện một vài sự cải tiến và chơi tốt hơn trong hiệp hai".

Sau hai lượt trận, U22 Indonesia có trọn 6 điểm, ghi 4 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Họ đang tạm xếp nhì bảng B sau U22 Việt Nam do thua hiệu số. Trận tới, hai đội sẽ quyết đấu để tranh quyền sớm vào bán kết SEA Games.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem