Tin tối (3/7): Kiatisak thừa nhận sự thật về ĐT Việt Nam khiến người Thái đau lòng

Minh Tú Thứ sáu, ngày 03/07/2020 20:10 PM (GMT+7)
Kiatisak thừa nhận sự thật về ĐT Việt Nam khiến người Thái đau lòng; Chelsea sắp có "bom tấn" thứ hai?; U22 Việt Nam có thể chạm trán Anh và Pháp; Tương lai đang bỏ ngỏ, Văn Hậu vẫn được HLV Heerenveen khen ngợi.
Bình luận 0

Kiatisak thừa nhận sự thật về ĐT Việt Nam khiến người Thái đau lòng

Trong chia sẻ mới nhất, HLV Kiatisak thừa nhận ĐT Việt Nam đang có nhiều lợi thế nhất ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cựu tiền đạo HAGL cho biết: "Tại bảng G, Việt Nam là đội bóng có lợi nhất khi V-League trở lại sớm và các cầu thủ có điều kiện cọ xát nhiều hơn. Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn có nhiều thời gian tập trung và tập luyện. Dù vậy, ĐT Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp bởi thầy trò HLV Nishino còn 2 trận trên sân nhà trước Indonesia, Malaysia và một trận làm khách của UAE".

Tin tối (3/7): Kiatisak thừa nhận sự thật về ĐTVN khiến người Thái đau lòng - Ảnh 1.

Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup

Việt Nam và Thái Lan vốn là đại kình địch ở Đông Nam Á. Vì vậy, những người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng hẳn sẽ rất đau lòng nếu ĐT Việt Nam giành quyền đi tiếp, còn đoàn quân của HLV Akira Nishino phải dừng cuộc chơi ở vòng loại thứ 2. Trong 2 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan đã lép vế trước Việt Nam ở hầu hết mọi cấp độ đội tuyển.

Hiện LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đã có kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trước mắt, dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 8/10.

Chelsea sắp có "bom tấn" thứ hai?

Havertz đang chơi bùng nổ ở Bundesliga

Havertz đang chơi bùng nổ ở Bundesliga.

Sau khi đạt mọi thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo số 1 nước Đức Timo Werner, Chelsea đang rất quyết tâm theo đuổi Kai Havertz của Leverkusen, theo Telegraph. Ngôi sao 21 tuổi này được định giá khoảng 100 triệu euro và cũng đang nhận được sự quan tâm của Bayern Munich, Real Madrid.

U22 Việt Nam có thể chạm trán Anh và Pháp

Các cầu thủ U22 Việt Nam có chiều cao ấn tượng

Các cầu thủ U22 Việt Nam có chiều cao ấn tượng.

Theo tiết lộ từ VFF, U22 Việt Nam có thể tham dự giải giao hữu Toulon 2020 ở Pháp trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát. BTC giải đấu này xác nhận, ngoài Việt Nam, có 3 đội tuyển trẻ khác cũng đã đồng ý tham dự, gồm Anh, Congo và Nhật Bản. Theo dự kiến, giải đấu sẽ có tổng cộng 12 đội, chia làm 3 bảng.

Tương lai đang bỏ ngỏ, Văn Hậu được HLV Heerenveen khen ngợi

Văn Hậu là trường hợp đặc biệt ở Heerenveen

Văn Hậu là trường hợp đặc biệt ở Heerenveen

Hợp đồng của Văn Hậu với Heerenveen đã hết hạn vào hôm 30/6 vừa qua. Tuy nhiên, cả đội bóng Hà Lan và Hà Nội FC đều chưa có thông báo chính thức về tương lai của hậu vệ gốc Thái Bình. Dù vậy, HLV Heereveen Raymond Vissers mới đây đã dành lời khen cho ngôi sao của ĐT Việt Nam.

"Văn Hậu là một cầu thủ rất ham học hỏi và có ý chí phấn đấu. Cậu ấy có đủ điều kiện về thể chất để thi đấu tốt tại giải VĐQG Hà Lan. Bây giờ Văn Hậu có thể giao tiếp với đồng đội, khi nói được khá nhiều tiếng Anh. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho tất cả nếu Văn Hậu được giữ lại. Cậu ấy cần phải bắt đầu sự chuẩn bị cho mùa giải như những đồng đội khác", HLV Raymond Vissers cho biết.

HLV Lampard "phũ" với thủ môn đắt giá nhất thế giới

Kepa có thể trở lại quê nhà chơi bóng

Kepa có thể trở lại quê nhà chơi bóng.

Theo The Sun, HLV Frank Lampard không hài lòng với phong độ của Kepa Arrizabalaga và sẵn sàng để thủ môn người TBN ra đi theo dạng cho mượn ở phiên chợ Hè này. Hiện Sevilla đang có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của người gác đền đắt giá nhất thế giới. Cách đây 2 năm, Chelsea đã chi tới 72 triệu bảng để mua Kepa từ Athletic Bilbao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem