Tin tối (5.12): Trọng tài mang "may mắn" cho Việt Nam bắt chính trận bán kết lượt về

Hòa Hải Thứ tư, ngày 05/12/2018 20:20 PM (GMT+7)
Trọng tài mang "may mắn" cho Việt Nam bắt chính trận bán kết lượt về; Báo Philippines tự tin gợi lại nỗi đau của Việt Nam; Mourinho lại ca thán đội hình thiếu chất lượng; Pep Guardiola tin đội nhà trong sạch; Emery dùng chiêu "khích tướng" Aubameyang; Wenger phản ứng lạ khi bị Mbappe từ chối.
Bình luận 0

Trọng tài mang "may mắn" cho Việt Nam bắt chính trận bán kết lượt về

img

BTC AFF Cup đã chỉ định trọng tài Kimura Hiroyuki bắt chính trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines trên sân Mỹ Đình. Trong quá khứ, vị "vua áo đen" người Nhật Bản này từng điều khiển trận đấu trong chiến thắng 2-1 của Việt Nam trước Myanmar ở Thuwunna. Đáng chú ý, ở trận đấu đó, hầu hết các tình huống tranh chấp, trọng tài đều cất còi có lợi cho các học trò của HLV Hữu Thắng.

Báo Philippines tự tin gợi lại nỗi đau của Việt Nam

Trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối mai, nhiều tờ báo Philippines cho rằng đoàn quân của HLV Eriksson sẽ đánh bại Việt Nam giống như Malaysia ở AFF Cup 2014. Khi đó, Việt Nam cũng thắng Malaysia 2-1 ở lượt đi nhưng lượt về lại để thua 2-4.

Emery dùng chiêu "khích tướng" Aubameyang

img

Trước chuyến làm khách tại Old Trafford, HLV Unai Emery đã lên tiếng thách thức tiền đạo Aubameyang trở thành chân sút hàng đầu Premier League mùa này. Đêm nay, ngôi sao người Gabon sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công sau khi tỏa sáng rực rỡ ở derby Bắc London.

Wenger phản ứng lạ khi bị Mbappe từ chối

Tiền đạo Mbappe tiết lộ về Wenger sau khi anh từ chối đến Arsenal để gia nhập PSG năm 2017: "Trước khi tôi ký hợp đồng với PSG, chúng tôi đã liên lạc. Cuối cùng tôi đã chọn 1 hướng khác nhưng ông ấy không làm điều gì phiền tôi. Ông ấy thực sự là 1 quý ông và đã chúc tôi may mắn".

Modric sẽ là động lực to lớn của Ronaldo

HLV Juventus Max Allegri cho rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo sẽ phấn đấu mạnh mẽ trong thời gian tới sau khi chứng kiến người đồng đội cũ giật QBV 2018.

Pep Guardiola tin đội nhà không vi phạm luật Công bằng tài chính

Hiện LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã có những cáo buộc Man City vi phạm luật Công bằng tài chính (FFP) trong vài năm trở lại đây thông qua các hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola tự tin cho rằng đội bóng của ông hoàn toàn trong sạch.

Mourinho lại ca thán đội hình thiếu chất lượng

img

Trước cuộc đụng độ với Arsenal đêm nay, HLV Mourinho thừa nhận ông không biết phải chọn đội hình ra sân như thế nào khi các cầu thủ phòng ngự hầu hết đều dính chấn thương. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ cũng cho rằng các đội bóng hầu hết đều mạnh hơn mùa trước, còn Quỷ đỏ thì không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem