Tin tức 24h qua: Lời khai của nam sinh viên sát hại người yêu mới của bạn gái vào ngày Tết

Trí Quân Thứ ba, ngày 08/02/2022 20:13 PM (GMT+7)
Lời khai của nam sinh viên sát hại người yêu mới của bạn gái vào ngày Tết; Có thể bị phạt đến 30 triệu đồng nếu nhắn tin quảng cáo sau 22h... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

 Lời khai của nam sinh viên sát hại người yêu mới của bạn gái vào ngày Tết

Ngày 8/2, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (SN 2000, trú tại xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Dũng là sinh viên trường đại học trên địa bàn Hà Nội và có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Đ.V.L tại phòng trọ ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dũng phát hiện chị L. có quan hệ tình cảm  anh L.T.V nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. 

img

Nguyễn Hùng Dũng trong buổi thực nghiệm hiện trường.

Chiều 6/2, chị L. được anh V. đưa về phòng trọ. Chị L. nói muốn chấm dứt tình cảm với Dũng và dọn đồ đi. Nóng giận, Dũng mang theo dao, điều khiển xe máy đuổi theo xe của anh V. Đến một con ngõ trong đường Đỗ Xuân Hợp, quận Nam Từ Liêm. Thấy anh V. và chị L. dừng xe, Dũng đã cầm dao xông tới đâm anh V. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Đến 21h tối 6/2, Dũng bị lực lượng công an bắt giữ, con dao gây án được đối tượng mang theo người. Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Có thể bị phạt đến 30 triệu đồng nếu nhắn tin quảng cáo sau 22h

Nghị định 14 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử vừa chính thức có hiệu lực từ năm 2022 quy định, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi: Gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 07h - 22h mỗi ngày hoặc gọi điện thoại quảng cáo từ 8h - 17h mỗi ngày mà không có thỏa thuận với người sử dụng.

Nghị định này cũng bổ sung những trường hợp vi phạm liên quan tới thư điện tử, tin nhắn cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác có cùng mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng so với quy định hiện nay:

Thứ nhất, thực hiện quá 1 cuộc gọi quảng cáo tới 1 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng.

img

Nhắn tin quảng cáo sau 22h sử có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Thứ hai, không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

Thứ ba, không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, không hướng dẫn người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

Doanh nghiệp trúng đấu giá 3 lô đất tại Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền

Ngày 8/2, Cục Thuế TPHCM cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được tiền đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp trúng đấu giá 3 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021, dù đã quá thời hạn nộp tiền.

Trước đó, ngày 6/1, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 8 thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phiên đấu giá ngày 10/12/2021. Thời hạn bắt đầu được tính từ ngày 7/1. Thế nhưng tính đến hết ngày 7/2 là đã hết hạn 30 ngày để 3 công ty đóng tiền đợt 1 nhưng Cục Thuế TPHCM vẫn chưa nhận được tiền.

Theo quy chế, trong hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo trên, các doanh nghiệp phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất (đợt 1). Trong vòng 90 ngày kể từ khi có thông báo trên, các đơn vị trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại (đợt 2).

Theo quy định, nếu quá thời hạn thanh toán các đợt 1, đợt 2 thì doanh nghiệp trúng đấu giá phải nộp tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Bệnh viện thông tin về việc sản phụ tử vong sau sinh con lần 3

Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã có báo cáo ban đầu về vụ việc sản phụ P.T.L (36 tuổi, ở xã Phú Nghĩa), sản phụ tử vong sau khi sinh con thứ 3 tại bệnh viện. 

Chị L. mang thai tuần thứ 38 vào viện có xét nghiệm âm tính với COVID-19 và đã tiêm 2 mũi vắc xin. Đến khoảng 23h15 phút ngày 4/2, sản phụ sinh thường một bé trai sức khỏe tốt. 

img

Người thân của sản phụ chia sẻ clip lên mạng yêu cầu bệnh viện làm rõ sự việc.

Sau khi sinh, kiểm tra phát hiện bị thiếu múi rau, các bác sĩ đã kiểm soát tử cung phía mặt trước dưới tử cung và phát hiện có múi rau bám chặt khó lấy hết. Sau đó sản phụ được hồi sức tích cực, phải chỉ định cắt tử cung bán phần để cầm máu.

Sau ca phẫu thuật, sản phụ vẫn lơ mơ. Sau khi hội chẩn và xin ý kiến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện đã chuyển sản phụ lên tuyến trên. Chẩn đoán khi chuyển viện, bệnh nhân thiếu máu nặng sau cắt tử cung bán phần do băng huyết sau đẻ thường/rối loạn đông máu. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được 2 ngày, bệnh nhân đã tử vong vào 19h ngày 7/2.

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh mầm non, tiểu học tới trường trong tháng 2

Ngày 8/2, Bộ Y tế công bố 21.901 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.373.577 ca, trong đó có 2.123.960 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh khối mầm non và tiểu học đi học trực tiếp trong tháng 2-2022.

Ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, từ hôm nay (8/2), Hà Nội đã cho phép loại hình xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại sau một thời gian dừng vì dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã cho phép toàn bộ các rạp chiếu phim trên địa bàn mở cửa trở lại vào ngày 10/2.

Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc CDC

Ngày 8/2, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - giữ chức Giám đốc CDC Hà Nội.

Tháng 6/2020, ông Trương Quang Việt được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách điều hành CDC Hà Nội khi đang là Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

img

Ông Trương Quang Việt (thứ ba từ trái qua) nhận hoa chúc mừng khi giữ chức Giám đốc CDC Hà Nội. Ảnh: CDC Hà Nội

Giữa năm 2020, cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng một loạt cán bộ của đơn vị này bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu. Kể từ đó đến nay, CDC Hà Nội khuyết chức danh giám đốc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem