Tin tức 24h qua: Phát hiện nhiều người sinh hoạt ‘Hội thánh Đức Chúa trời mẹ’ trái phép tại Bắc Kạn

Trí Quân Thứ hai, ngày 29/03/2021 20:32 PM (GMT+7)
Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về ồn ào bị CSGT kiểm nồng độ cồn; Phát hiện nhiều người sinh hoạt ‘Hội thánh Đức Chúa trời mẹ’ trái phép tại Bắc Kạn... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Phát hiện nhiều người sinh hoạt ‘Hội thánh Đức Chúa trời mẹ’ trái phép tại Bắc Kạn

Ngày 29/3, tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa phát hiện 2 nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật tại phường Huyền Tụng và phường Đức Xuân (TP Bắc Kạn). 

Tại 2 điểm trên, lực lượng công an đã thu giữ một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sinh hoạt theo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Tổ chức này chưa được Nhà nước công nhận, nhưng vẫn lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện việc truyền đạo trái phép.

img

Các thành viên tham gia hoạt động “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật 

Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, lén lút tiếp cận nhân dân và tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Từ đó tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin tham gia.

Hoạt động của tổ chức này đã và đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; nhất là đã tuyên truyền những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, như: Bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên ông bà...

Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền vận động cho người thân hiểu và không tham gia hoạt động "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái pháp luật trên địa bàn.

Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về ồn ào bị CSGT kiểm nồng độ cồn

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin ông Vương Tiến Trung – Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội có hành động “né” tránh việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 29/3, ông Vương Tiến Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 14/3, khi ông điều khiển xe ô tô đi trên đường thì được cán bộ CSGT Đội CSGT số 6 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, ông đã chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

img

Thông tin chia sẻ Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội “né” kiểm tra nồng độ cồn

Tuy nhiên, lúc đó ông Trung đang dở việc riêng cần giải quyết nên ra chỗ khác nghe điện thoại. Khoảng 10 phút sau, ông Trung quay lại và đo kiểm tra nồng độ cồn.

Theo ông Trung, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông không vi phạm nồng độ cồn và ông tiếp tục được di chuyển. Ông Trung khẳng định ông không bỏ đi khi bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn như thông tin trên mạng chia sẻ.

Tài xế dương tính với ma tuý khai "uống rượu sinh nhật xong thấy lạ"

Khoảng 20h ngày 28/3, Đội 2,, Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với Trung tâm giám định ma túy thuộc Viện Khoa học hình sự tuần tra, kiểm soát trên tại Km10 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Qua test nhanh, tài xế Lê V.M. (27 tuổi, thường trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội, tổ công tác phát hiện tài xế M. dương tính với chất MDMA và Methamphetamine.

img

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm

Tiếp tục làm việc, Đội 2 còn phát hiện thêm một trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vi phạm cồn ở mức dưới 0,25 miligam/lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tối cùng ngày, tổ công tác dừng xe ôtô mang BKS 15A.147.xx để kiểm tra. Qua kiểm tra tài xế Trần C.C.(38 tuổi trú Hải Phòng) điều khiển chiếc xe ôtô, lực lượng chức năng xác định anh C. dương tính với ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế C. thanh minh trước đó đi sinh nhật với bạn và được cho uống rượu. Tuy nhiên, không biết có bị pha gì vào trong hay không mà sau khi uống cảm thấy hưng phấn và nhiều biểu hiện lạ trong người.

Sức khỏe 2 nạn nhân vụ trần chung cư thủng, người rơi lọt xuống đất giờ ra sao?

Chiều 27/3, anh Đỗ Trung Hiếu (23 tuổi, quê Thái Nguyên, nhân viên Công ty cổ phần bất động sản Suối Hai) cùng nữ Giám đốc công ty khuân bê các thùng giấy vào khu vực góc của căn phòng tại chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) thì trần chung cư thủng, người rơi lọt xuống đất.

 Anh Hiếu cũng như mọi người trong công ty không hề biết khu vực này được cơi nới.

Sau khi bị rơi từ tầng 2 xuống anh được bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, bị gãy 1 đốt xương sống, gãy tay, gãy mũi và bị rách ở mặt, vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện, sức khỏe chưa ổn định. Sau sự việc xảy ra, anh Hiếu được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu còn nữ giám đốc đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp. Hiện tại, phía chủ đầu tư chưa đến thăm hỏi nạn nhân. 

img

Nơi 2 nạn nhân bị rơi xuống.

Theo anh Hiếu, Công ty Suối Hai mới thuê văn phòng tầng 2 của chung cư Meco Complex làm trụ sở từ đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng ban đại diện tòa HH1B, chung cư Meco Complex cho biết, chủ đầu tư của dự án để 7 tầng đầu tiên cho thuê dịch vụ văn phòng, còn các tầng bên trên là chung cư nhà ở.

Khu vực 2 nạn nhân bị rơi xuống là phần chủ đầu tư cơi nới thêm. Chủ đầu tư lát thêm các tấm nhôm để mở rộng diện tích cho thuê nhưng không làm bê tông, cốt thép bên trong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem