Tin tức 24h qua: Sau bão số 5, người dân TT-Huế, Quảng Bình ra biển nhặt “lộc trời”

Lý Nguyễn (tổng hợp) Thứ hai, ngày 21/09/2020 19:55 PM (GMT+7)
Sau bão số 5, người dân TT-Huế, Quảng Bình ra biển nhặt “lộc trời”; Một bệnh ở Hải Dương tái dương tính với SARS- CoV-2 sau 20 ngày xuất viện… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Sau bão số 5, người dân TT-Huế, Quảng Bình ra biển nhặt “lộc trời”

Ngày 20/9, nhiều người dân ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vẫn đi dọc bờ biển để tìm thu lượm sinh vật nghi là hải sâm dạt vào sau bão số 5.

img

Hình ảnh người dân ghi nhận vào sáng ngày 19/9, dọc cửa biển Tư Hiền.

Sinh vật này được người dân sống dọc cửa biển Tư Hiền, xã Vinh Hiền phát hiện trôi dạt vào bờ biển với số lượng lớn vào sáng 19/9, sau khi cơn bão đi qua.

Kích thước thon, dài gần 10cm, sinh vật này có màu hồng đục. Một số người cho rằng đây là con hải sâm nên đổ xô ra bờ biển nhặt về phơi khô để làm vị thuốc.

Còn tại Quảng Bình, hàng tấn ốc, trai biển đổ vào bờ sau cơn bão đi qua. Người dân nơi đây cho hay, họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ.

Trưa 21/9, ông Trần Văn Dục, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ (TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào sáng cùng ngày người dân địa phương đã kéo nhau ra biển nhặt ốc, trai.

Theo ông Dục, ốc, trai biển đã chất thành đống trên bờ sau cơn bão vừa đi qua. Trên bờ biển thuộc các địa bàn giáp biển gồm: Tổ dân phố Nhân Thọ, Tổ dân phố Thọ Đơn (phường Quảng Thọ, TX Ba Đồng); thôn Cảnh Dương, Quảng Phú thuộc huyện Quảng Trạch đều có ốc, trai.

img

Ốc biển đầy bờ sau cơn bão đi qua (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền vào ngày 18/9 khiến 7 người bị thương, một số khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tính đến nay địa phương đã khắc phục và cuộc sống người dân dần đi vào ổn định.

Một bệnh ở Hải Dương tái dương tính với SARS- CoV-2 sau 20 ngày xuất viện

Tối 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, tại Hải Dương vừa ghi nhận một trường hợp tái dương tính với virus SARS- CoV-2 sau gần 20 ngày ra viện.

img

Nhà hàng Thế giới bò tươi từng là ổ dịch có nhiều trường hợp dương tính với Covid-19.

Cụ thể, sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV-2, ngày 1/9, bệnh nhân 972 (trú tại 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) được ra viện, về tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngày 19/9, bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, kết quả dương tính. Ngày 20/9, xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, bệnh nhân 972 được xác định là F1 của ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương (nhà hàng Thế giới bò tươi).

Nam thanh niên đi xe phân khối lớn tông gãy chân CSGT

img

Nam thanh niên tông gãy chân CSGT rồi bỏ chạy.

Ngày 21/9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn tông gãy chân trung uý CSGT.

Theo đó, vào khoảng 16h 30 phút ngày 20/9, D.V.T. (SN 1998, ở Bắc Giang) điều khiển xe mô tô phân khối lơn lưu thông hướng Hà Nội- Bắc Giang, khi đến km 142 400 trên QL1 thuộc Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, (Hà Nội), đã va chạm tông vào trung uý CSGT.

Hậu quả, trung úy CSGT bị gãy chân, bị thương ở phần đầu và được người dân cùng đồng đội hỗ trợ đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Đáng nói, khi tông vào CSGT T. không dừng xe lại mà tăng ga bỏ chạy.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 20/9, anh T. đã lên cơ quan công an trình diện.

Xét xử nhóm khủng bố cho nổ trụ sở công an phường ở TP.HCM

Ngày 21-9, TAND TPHCM xét xử vụ án Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng 19 đồng phạm đặt chất nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP HCM). Các bị cáo bị xét xử 2 tội: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

img

Đối tượng Nguyễn Khanh

Theo cáo trạng, ngày 20/6/2018, một vụ nổ lớn xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình khiến 1 cán bộ bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng sử dụng chất nổ tấn công trực tiếp vào trụ sở công an phường, nên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm nghi can.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1990) khai được cha ruột là Nguyễn Khanh giao nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế và sau đó có giao lại cho cha của mình 2 quả nổ. Hai cha con Khanh khai nhận có mối quan hệ mật thiết với đối tượng lưu vong tên Ngô Hùng (Ngô Văn Hoàng Hùng).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem