Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận

Vũ Trí Quân (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 10/06/2020 19:55 PM (GMT+7)
Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận; Xác định người mẹ vứt con trong hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ C... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận

Sáng 10/6, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao đổi với báo chí xung quanh đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc Khánh để kích cầu du lịch sau COVID-19.

Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, cá nhân ông và Bộ LĐTB&XH không đồng tình với đề xuất nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: "Tôi rất lắng nghe đề xuất của Tổng Cục Du lịch và hoan nghênh các sáng kiến, đề xuất này. Tuy nhiên, việc bố trí nghỉ 5 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9 thì phải cân nhắc rất kỹ và phải tính toán nhiều chiều, đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện".

Phân tích kỹ hơn, Bộ trưởng Dung bày tỏ: "Tôi thấy có mấy vấn đề chúng ta phải bàn. Trước hết ngày 2/9 rơi vào giữa tuần, khoảng cách giữa tuần đó với các ngày nghỉ quá xa. Do đó việc thực hiện hoán đổi hay nghỉ bù rất bất hợp lý".

"Tôi cho rằng với những lý do rất căn bản như vậy, quan điểm của Bộ có lẽ không tán thành và quan điểm của tôi cũng không tán thành đề xuất này. Tôi đã báo cáo vấn đề này với các đồng chí lãnh đạo và Thủ tướng cũng đồng tình với đề xuất của tôi", ông Dung cho hay.

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngày 2/9 rơi vào thứ Tư, nhiều địa phương thấy có thể kéo dài kỳ nghỉ lễ đến hết tuần nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh và hưởng ứng phong trào kích cầu du lịch nội địa. Đây cũng là đề xuất của hơn 30 doanh nghiệp du lịch trong cuộc làm việc ngày 3/6 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Xác định người mẹ vứt con trong hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ C

Chiều 9/6, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã xác định người bỏ rơi cháu bé trong hố ga dưới trời nắng 40 độ C là P.T.T (SN 1989; trú tại Hà Nam, là mẹ cháu bé).

Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận - Ảnh 2.

 P.T.T bị triệu tập đến trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày thì thấy mình vỡ nước ối và trở dạ. T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu tự sinh cháu bé.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Sau đó, T xoá dấu vết, rồi đi về trung tâm TP.Hà Nội.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 8/6, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas phía sau đền Mẫu thuộc xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây trong tình trạng không có quần áo mặc, 2 mắt, mũi, miệng, cơ thể đang bị dòi bọ bám dính.

Ngay sau đó, UBND và Công an xã Thanh Mỹ cùng Trạm y tế xã Thanh Mỹ đã sơ cứu cháu bé rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu. 

Phi công người Anh đã nhớ được mật khẩu điện thoại, máy tính bảng

Chiều 10/6, thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, nam phi công người Anh- bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu.

Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận - Ảnh 3.

Nam phi công người Anh đang điều trị tại bệnh viện. 

Nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hiện tỉnh, trí nhớ vẫn tốt dù hôn mê thời gian dài (nhớ mật khẩu điện thoại, máy tính bảng), tay có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại, tuy nhiên chân bệnh nhân còn yếu chưa chống để nâng người được.

Ban Lãnh đạo BV Chợ Rẫy đã vào thăm hỏi trực tiếp bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh từng nguy kịch nhưng đến nay có sự tiến triển đáng kinh ngạc về sức khỏe. Bệnh nhân 91 vẫy tay chào bác sĩ từ giường bệnh, phổi đã phục hồi dần.

Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh vì ngủ quên 

Khoảng 7h22 phút sáng 10/6, trường Tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện em N.M. (học sinh lớp 4D) bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh.

Tin tức 24h qua: Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 không được chấp thuận - Ảnh 4.

 Chiếc xe đưa đón học sinh lớp 4 bị bỏ quên.

Bà Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi nhận được tin, nhà trường đã cho bảo vệ ra tìm chiếc xe và liên hệ với gia đình học sinh M. Sự việc em M. bị bỏ quên trên ô tô chỉ mất vài phút, sau đó nhà trường nhận được tin.

Khi nhà trường đi tìm nơi xe đưa đón dừng đỗ, tài xế ô tô đã tự lấy xe máy chở em M. vào trường.

Bà Thanh cho biết thêm, em M. có kể lại rằng em đã ngủ quên trên xe nhưng không thấy ai gọi dậy. Khi tỉnh dậy, em M. tự đập cửa, nhờ người dân gần đó hỗ trợ đưa ra ngoài.

Khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên. Theo quy định, sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với phụ huynh để hỏi rõ nguyên nhân nghỉ học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem