Tin tức 24h qua: Lời kể của nữ lễ tân, người gặp bé trai 5 tuổi trước khi rơi chung cư tử vong

Trí Quân Thứ sáu, ngày 02/07/2021 20:51 PM (GMT+7)
Lời kể của nữ lễ tân, người gặp bé trai 5 tuổi trước khi rơi chung cư tử vong; Bộ Y tế công bố 3 tử vong liên quan tới COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Lời kể của nữ lễ tân gặp bé trai 5 tuổi trước khi cháu rơi từ tầng 11 chung cư tử vong

Liên quan tới vụ việc cháu bé B.P.L, 5 tuổi bị rơi từ tầng 11 chung cư Vinaconex 1, phường Trung Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), chị O. (lễ tân toà nhà) kể lại, sáng hôm qua (1/7) chị là lễ tân đã trực tiếp thông báo cho các hộ gia đình về tình hình cháu L. bị lạc, sau đó bố cháu bé ở tầng 11 xuống đón con. 

img

Chung cư nơi xảy ra sự việc.

“Thằng bé nhìn rất đẹp trai, khi cháu ở tầng 1 đợi bố, cháu ngồi yên ở ghế rất ngoan. Sau khi nhận thông tin chúng tôi thông báo bố cháu đã xuống đón con lên nhà. Nhưng một lúc sau bố cháu chạy xuống thông báo con mình bị rơi xuống khu vực tầng 3 của toà nhà. Bố cháu bé lúc đấy nói lạc cả giọng”, chị O. kể.

Theo chị O., sau đó chị cùng bố cháu L. đi lên tầng 3. Lúc này, thấy con trai nằm bất động, bố cháu sốc nặng, vội vàng chạy lại bế con lên để đưa đi cấp cứu.

Chị O. cũng cho biết thêm, gia đình cháu L. mới chuyển đến đây khoảng 1 tuần nên không lường trước được các tình huống ở chung cư. Khu vực cửa cháu rơi xuống khá cao. Thời điểm xảy ra vụ việc bố cháu có lẽ đang rất bận nên để con ở nhà vài phút và đã xảy ra sự việc đau lòng.

Bộ Y tế công bố 3 tử vong liên quan tới COVID-19

Ngày 2/7, Bộ Y tế vừa thông báo về 3 ca tử vong do liên quan đến COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 82, 83, 84 do liên quán đến COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 47,48,49 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Ca tử vong 82 là bệnh nhân 3799, 69 tuổi, địa chỉ ở Yên Phong, Bắc Ninh. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng trên nền bệnh nhân suy kiệt, viêm phổi nặng biến chứng ARDS liên quan đến COVID-19.

Ca tử vong 83 là  bệnh nhân 15970, 67 tuổi, địa chỉ: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chẩn đoán tử vong: nhồi máu cơ tim cấp, viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ trung bình trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thận mạn, phì đại tuyến tiền liệt.

Ca tử vong 84 là bệnh nhân 11618, 64 tuổi, địa chỉ ở Quận 12, TP.HCM. Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Tài xế xe con túm cổ, cầm dao đe dọa phụ xe buýt

Ngày 2/7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip có độ dài khoảng hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tay cầm dao, tay túm cổ áo, đe dọa một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên xe buýt. 

Anh L.V.H.- phụ xe buýt xuất hiện trong clip nói trên cho biết, thời điểm đó, xe buýt đang di chuyển theo hướng Hương Sơn, Mỹ Đức ra Hà Nội. Đến địa điểm trên thì thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

img

Nam tài xế xe con túm cổ áo, dùng dao đe doạ phụ xe buýt

Lúc này, anh H. ra cửa xe để xem có chuyện gì thì phát hiện ô tô con có BKS 30A-095.76 chặn đầu xe buýt. Sau đó, tài xế ô tô con xuống xe rồi chửi mắng tài xế xe buýt. Một tay cầm dao, tay kia tóm ngực áo phụ xe kéo giật xuống đường và bóp cổ, liên tục chửi bới, đe dọa.

Rất may, sự việc không đi quá xa do người phụ nữ đi cùng nam tài xế xe con đã tiến đến ngăn cản và hai người bỏ đi sau đó.

Sợ hãi khi bị đe doạ, anh H. đã vào Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông để trình báo ngay sau khi nam tài xế xe ô tô con rời đi.

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 tại TP.HCM đã có 828.997 người được tiêm

Ngày 2/7, Bộ Y tế công bố 527 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm nước ta lên đến 18121 ca. 

Tại TPHCM, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 tại TP.HCM đã có 828.997 người được tiêm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đường Vườn Chuối và Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP HCM) bị phong tỏa, cấm lưu thông. Sở Giao thông Vận tải TP HCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia tại khu vực nêu trên phải chấp hành hệ thống tín hiệu giao thông trên đường và theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu, sáng 2/7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc COVID19 do đi chợ Bình Điền (TP HCM) lấy hàng về bỏ mối.

Qua khai báo y tế, đã xác định có 30 ca F1. Lực lượng chức năng đã đưa hai vợ chồng đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Các ca F1 cách ly tập trung tại xã Suối Rao.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem