Tin tức 24h qua: Người đàn ông túm tóc, đánh cháu bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình

Trí Quân (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/10/2020 20:25 PM (GMT+7)
Người đàn ông túm tóc, đánh cháu bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình; Xác định được cô dâu “bùng”  nhà hàng 150 mâm cỗ cưới... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Người đàn ông túm tóc, đánh cháu bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình

Vào khoảng 16h ngày 30/9, tại lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, trường mầm non Trumskids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) hai bé Phạm Trương B.A và bé Hoàng C.T (2 tuổi), trong lúc chơi đồ chơi có tranh giành đồ chơi với nhau.

Bé B.A định cắn vào tay trái của bé C.T, thấy vậy, bé C.T hoảng sợ và khóc thì đúng lúc này anh Hoàng Văn Hùng (bố bé T) đến đón con. Khi thấy con khóc, anh này có hỏi giáo viên phụ trách lớp vì sao con khóc. Giáo viên trình bày là hai bạn chơi đồ chơi và giằng nhau.

img

Người đàn ông túm tóc, đánh vào mặt cháu bé 2 tuổi vì tranh giành đồ chơi với con mình. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau đó, anh Hùng có nói những lời không hay với bé B.A, đồng thời có những hành động như đánh vào mặt, giật tóc, tát vào đùi bé B.A. Trước khi ra về, anh Hùng còn bắt bé B.A xin lỗi C.T.

Theo vị đại diện Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, hiện gia đình bé B.A đã làm đơn gửi lên Công an phường Cốc Lếu và Công an thành phố Lào Cai.

Sự việc xảy ra khiến cháu A. bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều, hiện cháu đang được đưa vào Bệnh viện thành phố Lào Cai để điều trị.

Xác định được cô dâu “bùng” nhà hàng 150 mâm cỗ cưới

Ngày 24/9, chị T.T.U. ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đến nhà hàng Tâm Phúc ở phường Mường Thanh, (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đặt 150 mâm cỗ cưới và yêu cầu nhà hàng hỗ trợ làm rạp cưới (phông bạt, trang trí, bàn ghế…). Khách hàng và chủ quán có mối quen biết nên không làm hoá đơn cũng như nhận tiền đặt cọc.

img

Toàn cảnh rạp đám cưới.

Theo dự kiến, trưa 30/9, đám cưới sẽ diễn ra như đã thống nhất. Tuy nhiên, từ sáng sớm cho đến 14h cùng ngày, nhà hàng không thấy bất cứ vị khách nào đến dự tiệc, không có chú rể, cô dâu. Ngay sau đó, nhà hàng đã trình báo Công an phường Mường Thanh.

Lãnh đạo Công an TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của nhà hàng Tâm Phúc trên địa bàn phường Mường Thanh về sự việc.

Anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng) cho hay, hiện anh đang trình báo sự việc lên Công an TP.Điện Biên Phủ, xong việc anh sẽ trực tiếp đến nhà chị L.T.U. (cô dâu) tại xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ để làm rõ nguyên nhân vì sao cô dâu đến đặt cỗ rồi “bùng”.

Đang theo dõi chờ sinh tại bệnh viện, sản phụ cùng con tử vong bất thường

Trưa 1/10, ông Vũ Văn Mạnh - Chủ tịch xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, thai phụ T.T.V. (SN 1984, trú tại địa bàn xã), hiện đang là giáo viên trường mầm non xã Quảng Bị), tử vong sau khi được đưa đi mổ đẻ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.

Theo ông Mạnh, chị V., tử vong vào lúc 4h sáng nay, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cùng với các ban ngành đoàn thể xuống gia đình nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn.

img

 Người nhà bệnh nhân cùng cơ quan chức năng tại bệnh viện.

Theo gia đình thai phụ, cách đây ít ngày, thai phụ V. có đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ làm thủ tục nhập viện theo dõi để chờ sinh trong tình trạng hoàn toàn khoẻ mạnh.

Đến 4h sáng nay, thai phụ đang nằm theo dõi tại bệnh viện thì bị vỡ ối, người bất ngờ tím đen. Dù được các bác sĩ mổ cấp cứu cháu bé nhưng cả hai mẹ con sản phụ đều tử vong.

Mùa đông 2020 đến sớm và lạnh kỷ lục

Cơ quan khí tượng nhận định, từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina (pha lạnh) vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 60%.

Do ảnh hưởng của La Nina nên không khí lạnh ảnh hưởng sớm và nền nhiệt trung bình mùa đông năm nay có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm trước. Dự báo, sang tháng 10, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất.

img

Mùa đông 2020 khả năng sẽ có tuyết rơi ở một số vùng núi cao. Ảnh minh họa.

Nhận định về mùa đông 2020, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, dưới tác động của pha lạnh, thời tiết khu vực miền Bắc nước ta sẽ có diễn biến phức tạp và khó lường trong thời gian tới.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), những hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, rét đậm, rét hại chỉ được dự báo trước 10 ngày. Trong khi đó, các hiện tượng nguy hiểm như tuyết, băng giá, sương muối chỉ có thể cảnh báo trước thời điểm xảy ra 1-3 ngày.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem