Tin tức 24h qua: Xe cấp cứu bị chặn khi vào chở bệnh nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lên tiếng

Trí Quân Thứ năm, ngày 10/03/2022 19:55 PM (GMT+7)
Xe cấp cứu bị chặn khi vào chở bệnh nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lên tiếng; Một đối tượng trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù sau 3 năm thụ án ... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Xe cấp cứu bị chặn khi vào chở bệnh nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi lên tiếng

Ngày 10/3, ông Bùi Văn Hòa, người nhà bệnh nhân N. (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, tối 9/3, cháu của ông bị TNGT nặng nên được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu  Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết cháu N. bị chấn thương sọ não rất nặng. Sau đó, gia đình xin chuyển viện cho cháu ra Đà Nẵng điều trị và được bệnh viện đồng ý.

img

Người nhà dùng băng ca đưa cháu N. ra ngoài. Ảnh: M.H

Tuy nhiên, khi người nhà gọi xe cấp cứu đến để chở cháu N. đi thì bị nhiều người ngăn cản, không cho xe vào đón bệnh nhân. Người nhà sau đó phải đưa cháu xuống băng ca, đẩy một đoạn 50m ra ngoài khuôn viên bệnh viện để lên xe cấp cứu. Đến sáng 10/3, cháu N. đã tử vong.

Ông Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết :"Nhiều khả năng, vụ việc xảy ra là do các nhà xe cát cứ, giành giật lẫn nhau. Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể trong chiều tối nay".

Tạm đình chỉ hoạt động cây xăng ở Hải Dương vì bán xăng lẫn nước lã

Sáng 9/3, sau khi người dân đổ xăng tại cây xăng Bình Xuyên thuộc xã Nhân Quyền (Bình Giang, Hải Dương), nhiều xe đã không nổ được máy. Một số người cho biết, khi kiểm tra bình xăng, người dân phát hiện xăng lẫn nước lã.

img

Lực lượng chức năng đến kiếm tra bể chứa cây xăng.

Sau khi nhận phản ánh, cây xăng đã cho dừng bán hàng và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. Có 9 xe máy và 2 ô tô bị gặp sự cố này. Theo đại diện cây xăng, đối với xe máy, cây xăng đã gọi thợ sửa xe máy đến để xử lý và đổ bù xăng cho khách hàng. Còn đối với 2 xe tô tô, đơn vị cũng cho đưa xe đến gara sửa ô tô để khắc phục và khách hàng cũng được bồi thường xăng. Đại diện cây xăng Bình Xuyên lý giải do cây xăng bị sự cố đường ống kỹ thuật.

Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng chức năng đã niêm phong và ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cây xăng này. 

Ông Nguyễn Văn Nhự - Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền cho biết  đây là cây xăng mới hoạt động nên chủ doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm để nước chảy vào bể chứa xăng. Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp vi phạm.

Đã có kết quả giám định tỉ lệ thương tật của nữ sinh bị bố của bạn đánh giữa đường

Chị Phùng Thị Kim Tuyến ở xã Thuỵ Ninh (Thái Thuỵ, Thái Bình) cho biết, chiều qua (9/3) gia đình chị đã lên Công an huyện Thái Thuỵ để làm việc với cơ quan điều tra về sự việc con gái chị là cháu N.P.A. (học sinh lớp 8) bị phụ huynh của bạn đánh chấn thương sọ não.

Theo chị Tuyến, cơ quan điều tra đã có kết quả giám định tỉ lệ thương tích ban đầu của con gái chị là 2%. Hiện cơ quan công an đang yêu cầu gia đình làm đơn và sẽ làm giám định tỉ lệ thương tật bổ sung cho con gái chị.

Hiện tại, sức khoẻ A. tôi đã ổn định hơn trước, gia đình đã cho A. trở lại trường để đi học.

TP HCM: Người dân không cần đến trạm y tế để khai báo là F0

Ngày 10/3, Bộ Y tế công bố 160.661 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.252.942 ca, trong đó có 2.905.548 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân chậm trễ mua vaccine cho trẻ 5 -12 tuổi.

BHXH Việt Nam khuyến nghị người lao động mở tài khoản để khi có hướng dẫn chứng nhận nghỉ việc cho F0 điều trị tại nhà cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền hưởng chế độ vào tài khoản kịp thời, minh bạch.

Tại TPHCM, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế cùng Sở TT&TT sớm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào sử dụng cho việc khai báo y tế và cấp giấy hoàn thành cách ly cho F0.

Một đối tượng trong vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đã ra tù sau 3 năm thụ án

Ngày 10/3, một lãnh đạo Công an xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, Bùi Thị Kim Thu - người lĩnh án 3 năm tù giam về tội Không tố giác tội phạm đã chấp hành xong án phạt tù và quay trở lại địa phương.

Theo vị này, sau khi mãn hạn tù, Thu đã đến trụ sở công an và chính quyền địa phương trình diện. Tuy nhiên, Thu không tiếp tục sống ở ngôi nhà tại xã Thanh Nưa mà trở về TP Điện Biên Phủ sống với người thân.

img

 Nhà riêng của Công và Thu tại xã Thanh Nưa.

Cũng trong ngày 10/3, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao tài sản là ngôi nhà của vợ chồng Bùi Văn Công - đối tượng tham gia sát hại nữ sinh giao gà năm 2019 và vợ là Bùi Thị Kim Thu.

Trong sáng 10/3, cơ quan chức năng đã phải tạm hoãn việc trao trả tài sản do người được uỷ quyền là con gái riêng của Công không có mặt. Dự kiến buổi bàn giao sẽ được tổ chức vào một ngày khác.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem